Sáu nước EU đón hơn một triệu người di cư

Ngày 22-12, Tổ chức Di dân quốc tế và Cao ủy LHQ về người tị nạn cùng đưa ra báo cáo chung ghi nhận người di cư đi bằng đường biển (ảnh) và đường bộ đến biên giới bên ngoài của EU trong năm 2015 đã vượt trên một triệu người.

Con số này liên quan đến sáu nước gồm Hy Lạp, Bulgaria, Ý, Tây Ban Nha, Malta và Cyprus. Tính đến ngày 21-12, trong tổng số 1.005.504 người di cư đến EU, 816.752 người đã đến Hy Lạp. Báo cáo ghi nhận khoảng 50% người di cư là công dân Syria chạy loạn, 20% đến từ Afghanistan và 7% đến từ Iraq.

Giám đốc Tổ chức Di dân quốc tế William Lacy Swing giải thích số liệu trên chưa tính gần 4.000 người mất tích hay chết chìm ngoài biển trên đường di cư. Ông kêu gọi phải hành động để di cư trở nên hợp pháp, an toàn và bảo đảm cho người di cư cũng như nước tiếp nhận. Cao ủy LHQ về người tị nạn dự báo tình hình di dân đến EU trong năm 2016 sẽ xảy ra tương tự năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm