Sau Tiktok, ông Trump nói đang cân nhắc cấm Alibaba

Hôm 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông đang "xem xét" liệu có nên cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba ở thị trường Mỹ hay không, theo kênh Channel News Asia.

Ông Trump đang cân nhắc cấm Alibaba ở Mỹ. Ảnh: GETTY

Gần đây, ông Trump đã gây áp lực lên các công ty do Trung Quốc sở hữu, bao gồm việc loại công ty Huawei khỏi hệ thống mạng 5G và tuyên bố cấm TikTok - ứng dụng chia sẻ video ngắn của Trung Quốc.

Hôm 14-8, trong nỗ lực mới nhất nhằm tăng áp lực lên công ty ByteDance - chủ sở hữu Tiktok, ông Trump đã ra lệnh cho công ty này phải thoái vốn khỏi Tiktok tại Mỹ trong 90 ngày do lo ngại ứng dụng này đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Alibaba là một trong những công ty cũng cấp dịch vụ bán lẻ trên internet lớn nhất thế giới. Mặc dù không mấy thành công trong việc lấn sân sang thị trường phương Tây nhưng Alibaba vẫn được xem là một trong những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc. Chính vì lý do này đã khiến công ty này lọt vào tầm ngắm Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm