Siêu bão Megi càn quét Đài Loan, 32 người bị thương

Theo trang tin Today Online, hầu hết trường học và cơ quan bị đóng cửa, các chuyến tàu lửa bắc-nam bị đình chỉ khi cơn bão Megi, cơn bão thứ ba trong tháng, tấn công phía đông Đài Loan với sức gió lên đến 160 km/giờ.

Trung tâm hoạt động khẩn cấp trung ương Đài Loan cho biết ít nhất 32 người bị thương và hơn 5.300 người bị sơ tán. Trong khi đó, hơn 950.000 hộ gia đình mất điện. Các thị trường tài chính của Đài Loan cũng đóng cửa vì bão.

bão Megi tấn công Đài Loan
Một người dân cùng phương tiện bị gió quật ngã trong cơn bão Megi. Ảnh: Reuters

Dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm cũng ngưng hoạt động tại Đài Bắc, trong khi hàng trăm chuyến bay quốc tế bị hủy.

Tuy vậy, các thước phim truyền hình cho thấy người dân đã phớt lờ cảnh báo yêu cầu ở trong nhà. Họ vẫn ra đường men theo các tuyến phố và ra sức chống cự giữa thời tiết khốc liệt trong mùa mưa bão.

Jen Li-yu, một quan chức thuộc Văn phòng thời tiết trung ương, cho biết bão Megi sẽ suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền.

Bão Megi dự kiến di chuyển khắp Đài Loan và hướng tới eo biển Đài Loan và tấn công Trung Quốc vào 28-9.

Trong tháng này, siêu bão Meranti đã cướp đi sinh mạng của 28 người ở Trung Quốc và Đài Loan khiến hơn 1 triệu hộ gia đình bị cắt điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm