Siêu trăng lớn nhất 69 năm xuất hiện

Siêu mặt trăng to và sáng nhất trong vòng 69 năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện vào lúc 6 giờ 21 sáng 14-11 (giờ Bắc Mỹ), tức 6 giờ đến 21 tối nay (giờ Việt Nam), theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Mặt trăng mọc ở Whittier, bang California (Mỹ) tối 13-11.

Mặt trăng mọc ở Whittier, bang California (Mỹ) tối 13-11. Ảnh: Nick Ut

Toàn bộ mặt trăng sẽ xuất hiện khoảng hai tiếng rưỡi sau, tức khoảng 8 giờ 52 tối (giờ Việt Nam).

Lần này mặt trăng xuất hiện cách mặt đất 356.508 km.

Máy bay bay ngang mặt trăng ở London (Anh) tối 13-11.

Máy bay bay ngang mặt trăng ở London (Anh) tối 13-11. Ảnh: TELEGRAPH

Đường kính siêu mặt trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với mặt trăng chúng ta thấy ngày thường.

Mặt trăng ở Athens (Hy Lạp) ngày 13-11.

Mặt trăng ở Athens (Hy Lạp) ngày 13-11. Ảnh: TELEGRAPH

Tại khu vực châu Á và nam Thái Bình Dương, mặt trăng sẽ sáng rõ nhất vào nửa đêm về sáng 15-11.

Ngắm siêu trăng ở Glastonbury Tor, hạt Somerset (Anh) năm 2015.

Ngắm siêu trăng ở Glastonbury Tor, hạt Somerset (Anh) năm 2015. Ảnh: GETTY IMAGES

Đi cùng hiện tượng siêu trăng sẽ là hiện tượng sóng thủy triều cao hơn bình thường vào tối nay và hạ thấp vào sáng mai.

Siêu trăng trên tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ) năm 2015.

Siêu trăng trên tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ) năm 2015. Ảnh: FORBES

Đây được coi là xuất hiện siêu trăng lớn nhất kể từ tháng 1-1948.

Nếu bỏ lỡ sự kiện này chúng ta sẽ phải đợi 18 năm nữa siêu trăng mới xuất hiện lần nữa. Siêu mặt trăng năm 2034 sẽ còn đến gần Trái đất hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm