Sợ bị truy tố, cựu thủ hiến Catalonia đào tẩu sang Bỉ

Ông Puigdemont hiện phải đối mặt với cáo buộc nổi loạn từ phía cơ quan công tố Tây Ban Nha sau khi Catalonia tuyên bố độc lập hồi cuối tuần rồi. Ông Theo Francken, Bộ trưởng các vấn đề nhập cư và tị nạn của Bỉ, xác nhận cựu thủ hiến Catalonia đang tìm cách xin tị nạn tại quốc gia này.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cũng báo cáo ngoài ông Puigdemont, một số quan chức khác trong chính quyền mới bị bãi nhiệm của ông cũng đã đào thoát sang Bỉ. Nhóm quan chức này dự kiến sẽ sớm đưa ra một tuyên bố chung.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đang ở Bỉ và tìm cách xin tị nạn. Ảnh: EPA

“Những người Tây Ban Nha cảm thấy bị đe dọa chính trị có thể xin tị nạn ở Bỉ, bao gồm cả ông Puigdemont. Điều này hoàn toàn hợp pháp 100%” - đài truyền hình VRT của Bỉ dẫn lời ông Francken nói.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin công tố viên trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Maza đang chuẩn bị hồ sơ cáo buộc chống lại chính quyền cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont với tội danh gây bạo loạn.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, người bị buộc tội “nổi loạn” có thể ngồi tù tối đa 30 năm. Ngoài ra, công tố viên trưởng Maza cũng cáo buộc ban lãnh đạo Catalonia về tội danh sử dụng công quỹ sai mục đích để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp trước đó.

Madrid đã từ chối công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập do chính quyền khu vực Catalonia tổ chức hôm 1-10, khẳng định đây là hành động vi hiến. Sau khi Quốc hội Catalonia bỏ phiếu tuyên bố độc lập hôm 28-10, chính quyền Madrid đã quyết định tước bỏ quyền tự trị của khu vực này, giải tán nghị viện và bãi nhiệm các quan chức chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm