Sống dưới đáy đại dương để bay vào vũ trụ

Phi hành gia Jeremy Hansen đang trải qua một tuần sống dưới đáy đại dương nhằm mô phỏng và chuẩn bị cho những sứ mệnh khám phá vũ trụ trong tương lai.
Hiện tại, Hansen đang ở căn cứ Aquarius Reef, sâu 20m dưới đáy Đại Tây Dương.

Tại đây, anh đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến phiêu lưu dưới biển của mình. Trong đó có một bức ảnh chụp được một con cá nhồng vào buổi sớm.

 Ảnh chụp được một con cá nhồng vào buổi sớm

Phi hành gia người Canada này cho CBC biết trước khi bắt đầu tập luyện: “Tôi luôn nghĩ rằng mình đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ thật sự ngoài vũ trụ.” 

“Chúng tôi sẽ dạo bước trong không trung, vượt ra khỏi môi trường sống hằng ngày và khám phá đáy đại dương như thể nó là một tiểu hành tinh hay bề mặt của sao Hỏa.”

Nhà phi hành vũ trụ 38 tuổi này là người điều hành nhiệm vụ thăm dò môi trường khắc nghiệt của NASA. 

 Phi hành gia nhìn ra đại dương qua cửa kính của tàu

Anh sẽ dẫn dắt phi hành đoàn gồm 4 người cho chuyến luyện tập 1 tuần này.

Hansen cũng cho biết thêm: “Luôn có một lỗ trống trên sàn tàu thông ra biển, áp suất không khí giữ cho nước không lọt vào, chúng tôi chỉ việc đi vào và đi ra qua lối đó.”
“Ngắm nhìn đời sống dưới đại dương là một trong những điều mà tôi rất hứng thú. Với tôi, nó chẳng khác gì một bể thủy sinh to lớn cả.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm