Bị cảnh sát bắt, cựu Tổng thống Peru tự bắn vào cổ mình

Cựu Tổng thống Peru Alan Gracia trước đó đã ở trong tình trạng cực kỳ nguy kịch sau khi tự bắn vào cổ khi cảnh sát tới nhà bắt ông với các cáo buộc nhận hối lộ, hãng Sputnik dẫn thông tin từ cảnh sát Peru. Sau đó, ông đã không qua khỏi. 

Cựu Tổng thống Peru Alan Gracia tự bắn vào cổ mình khi cảnh sát tới nhà bắt ông vì cáo buộc nhận hối lộ. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Peru Alan Gracia tự bắn vào cổ mình khi cảnh sát tới nhà bắt ông vì cáo buộc nhận hối lộ. Ảnh: REUTERS

Ông Gracia làm tổng thống Peru hai nhiệm kỳ: 1985-1990 và 2006-2011. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ từ công ty xây dựng và phát triển Odebrecht của Brazil.

Ông Gracia không phải là tổng thống Peru duy nhất bị cho có liên quan đến công ty Odebrecht và nghi ngờ có dính đến đường dây tham nhũng liên quan công ty này.

Ngoài ông Gracia, cựu Tổng thống Pablo Kuczynski của Peru cũng bị cáo buộc nhận tổng cộng 4,8 triệu USD tiền hối lộ từ công ty Odebrecht.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm