Boeing 737 MAX 8 từ nước khác đến Anh phải quay đầu

Hai ngày sau vụ tai nạn thứ hai của Boeing 737 MAX 8 trong vòng chỉ hơn 4 tháng, phần lớn các nước có sử dụng dòng máy bay này đã quyết định tạm ngưng khai thác, chỉ còn Mỹ và Canada chưa quyết định ngừng.

Tại Anh, nói với đài CNN (Mỹ), Cơ quan Hàng không Dân sự Anh cho biết đã cấm mọi máy bay Boeing 737 MAX, không chỉ phiên bản MAX 8 đi và đến hay xuất hiện trong không phận của mình.

Chuyến bay số hiệu 1997 của hãng Turkish Airlines bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang London (Anh) phải quay đầu vì lệnh cấm đi vào không phận của Anh. Ảnh: CNN

Chuyến bay số hiệu 1997 của hãng Turkish Airlines bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang London (Anh) phải quay đầu vì lệnh cấm đi vào không phận của Anh. Ảnh: CNN

“Như một biện pháp phòng ngừa, chúng tôi ra chỉ đạo ngừng mọi chuyến bay thương mại từ mọi hãng bay đến, đi hoặc bay trên không phận Anh” – CNN dẫn thông báo của Cơ quan Hàng không Dân sự Anh.

Thời điểm Anh ra quyết định này vẫn còn một số nước chưa quyết định ngừng khai thác Boeing 737 MAX 8. Vì quyết định của Anh, hàng loạt chuyến bay sử dụng Boeing 737 MAX 8 của nhiều hãng bay nước ngoài đang trên đường đến Anh đã phải quay đầu. 

Chuyến bay số hiệu 1969 của hãng Turkish Airlines bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Birmingham (Anh) phải quay đầu vì lệnh cấm đi vào không phận của Anh. Ảnh: CNN

Chuyến bay số hiệu 1969 của hãng Turkish Airlines bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Birmingham (Anh) phải quay đầu vì lệnh cấm đi vào không phận của Anh. Ảnh: CNN

Trong số này có TUI Airways – một trong những hãng hàng không lớn nhất của Đức, hãng Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ). Các chuyến bay này khi bay đến không phận Anh đã phải quay đầu đổi hướng.

Giá cổ phiếu của Boeing trong ngày giao dịch 12-3 giảm 4%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm