Bữa trưa đầu tiên của ông Trump tại Việt Nam có gì?

Sau khi đón tiếp long trọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời ông Trump dùng bữa trưa thân mật tại Tòa nhà Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng bữa với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo đài CNN, thực đơn bữa trưa là những món ăn đặc sản đậm chất Việt Nam, nhằm quảng bá nền ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Món khai vị bao gồm ba món: gỏi - chả giò - súp phối hợp. Cụ thể là món gỏi xoài xanh với sò điệp, lá húng bạc hà với hạt điều.

Bữa trưa đầu tiên của ông Trump tại Việt Nam có gì? ảnh 2
Món khai vị chả giò hải sản. Ảnh minh họa

Tiếp đến là món chả giò Hà nội với nhân tôm thịt, miến, và rau củ. Chấm kèm là nước mắm cay chua ngọt. Đây được biết là một món ăn đường phố được rất nhiều du khách ưa thích khi đến Việt Nam. Món khai vị cuối cùng là súp cua hoàng đế với cải bó xôi.

Món chính gồm nhiều món đặc sản:

Đầu tiên là món chả cá Lã Vọng làm từ cá tuyết với nghệ, thì là ăn kèm với bún. Tiếp đến là món bít tết bò Wagyu, ăn kèm gan ngỗng với nước sốt rượu sake. Sau nữa là món thanh đạm với ngọn su su xào tỏi và cuối cùng là món xôi tôm bọc lá sen.

Món chả cá Lã Vọng. Ảnh minh họa

Món tráng miệng là chè long nhãn hạt sen.

Món chè long nhãn hạt sen được chọn làm món tráng miệng cho Tổng thống Trump và phái đoàn. Ảnh minh họa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm