Cá mập cắn chết một vận động viên lướt sóng ngoài khơi bờ biển Úc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ các nhân viên y tế ở Úc cho biết một vận động viên lướt sóng đã tử vong hôm 5-9 sau khi bị cá mập cắn ngoài khơi bãi biển phía đông nước này.

Theo đó, vụ việc diễn ra ngoài khơi bờ biển Emerald, cách TP Sydney khoảng 550 km về phía bắc.

Một biển cảnh báo cá mập tại một bãi biển ở Úc vào ngày 17-1-2015. Ảnh: AFP

"Bất chấp những nỗ lực cứu chữa của những người có mặt ở bãi biển, cũng như các nhân viên y tế và dịch vụ cấp cứu khác, bệnh nhân rất tiếc là đã qua đời tại hiện trường" - cơ quan cung cấp dịch vụ cấp cứu New South Wales Ambulance của chính phủ Úc cho biết.

Nhân viên cứu hộ TP Coffs Habour cho biết bãi biển nơi con cá mập xuất hiện cách thành phố này khoảng 20 km về phía bắc, và đã bị đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra.

Nạn nhân được cho là một vận động viên lướt sóng khoảng 20 tuổi. Người này bị con cá mập cắn vào tay và tử vong do mất quá nhiều máu, AFP đưa tin.

Vào năm 2019, Úc là quốc gia chỉ xếp sau Mỹ về số vụ cá mập đụng độ ngẫu nhiên với con người, theo số liệu thống kê về các vụ tấn công của cá mập trên toàn thế giới của Đại học Florida.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm