COVID-19 Tây Ban Nha:Ca nhiễm cao thứ 3, ca tử vong cao thứ 2

Theo hãng tin Reuters, Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ ba thế giới sau Mỹ (161.357 ca) và Ý (101.739 ca). Với dân số 47 triệu người, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này hiện là 87.956.

Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân lên xe cứu thương ở Bệnh viện ĐH 12 de Octubre tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Theo trang web thống kê Worldometers, Tây Ban Nha hiện có 7.716 ca tử vong vì COVID-19, chỉ thấp hơn Ý (11.591 ca).

Thông tin trên xuất hiện khi chính phủ Tây Ban Nha thắt chặt hơn các biện pháp phong tỏa.

Tây Ban Nha ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14-3, cấm mọi người ra khỏi nhà trừ đi làm, mua thực phẩm hoặc thuốc men, chăm sóc người thân bị bệnh.

Thủ tướng Pedro Sanchez hôm 28-3 công bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa, buộc những người lao động trong các lĩnh vực không thiết yếu không ra khỏi nhà trong 14 ngày tới. Chỉ có những người làm trong các lĩnh vực như y tế, an ninh, năng lượng, viễn thông, cung cấp thực phẩm và y tế mới có thể ra ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, ông Fernando Simon - người đứng đầu Trung tâm Y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha, đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hiện có hơn 782.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, trong đó hơn 37.000 người đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm