COVID-19: Triều Tiên dỡ cách ly cho 3.650 người

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lại thông tin từ Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên KCBS ngày 8-3 cho biết nước này đã dỡ bỏ cách ly COVID-19 cho khoảng 3.650 người.

Những người này được dỡ bỏ cách ly ngày 5-3, gồm 1.020 người ở tỉnh Kangwon, 2.630 người ở tỉnh Chagang.

Trước đó, ngày 6-3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này đã dỡ bỏ cách ly cho 221/380 người nước ngoài.

Nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA công bố ngày 4-3

Tuần trước, Triều Tiên cũng dỡ bỏ cách ly cho nhiều nhà ngoại giao nước ngoài ở Bình Nhưỡng sau một tháng cô lập họ để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Theo thông tin từ truyền thông, từ đầu mùa dịch đến nay Triều Tiên đã cách ly hoặc theo dõi y tế ít nhất khoảng 7.000 người. Triều Tiên đã nâng thời gian cách ly những người nhiều nguy cơ lây nhiễm lên 1 tháng từ giữa tháng 2.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa thông báo ca nhiễm nào. Tuy nhiên, nguy cơ của Triều Tiên rất lớn khi nước này chia sẻ đường biên giới dài với Trung Quốc. Một khi dịch xảy ra thì rủi ro ở Triều Tiên rất lớn khi nước này thiếu trầm trọng thiết bị và hạ tầng y tế để xét nghiệm và cứu chữa bệnh nhân.

   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm