Cựu Tổng thống Ai Cập đột tử giữa phiên tòa

Trang tin Al Ahram (Ai Cập) đưa tin cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsy, 67 tuổi, ngày 17-6 tham gia phiên xét xử ông về cáo buộc gián điệp tại một tòa án ở thủ đô Cairo, Ai Cập thì lên cơn đau tim.

Ông Morsy đã qua đời khi đến bệnh viện vào lúc 16 giờ 50 ngày 16-7 (giờ địa phương).

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsy biểu tình ở Cairo tháng 11-2013. Ảnh: CNN

Ông Morsy được bầu làm tổng thống Ai Cập vào năm 2012, nhưng ông chỉ nắm quyền một năm trước khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra và bị quân đội lật đổ vào tháng 7-2013. Tổ chức Anh em Hồi giáo của ông Morsi sau đó bị xem là nhóm cực đoan và hoạt động ngoài vòng pháp luật.

Cựu tổng thống Morsy đang bị xét xử vì hàng loạt cáo buộc, trong đó có tội gián điệp và âm mưu hợp tác với các nhóm tình báo nước ngoài. Ông đang thực hiện án chung thân sau khi bị kết tội làm gián điệp cho Qatar, cùng bản án 20 năm tù vì sát hại người biểu tình hồi tháng 12-2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm