Đồn đoán Triều Tiên thay trưởng đoàn đàm phán Kim Yong-chol

Phó Chủ tịch đảng Lao động CHDCND Triều Tiên Kim Yong-chol được chọn làm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân với Mỹ kể từ khi Triều Tiên và Mỹ kết nối đối thoại ngoại giao và cam kết cùng đàm phán tiến đến giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Người đồng cấp của ông Kim Yong-chol phía Mỹ là Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ông Kim Yong-chol (trái) được ông Mike Pompeo đón tiếp trong một chuyến sang Mỹ. Ảnh: BBC

Ông Kim Yong-chol (trái) được ông Mike Pompeo đón tiếp trong một chuyến sang Mỹ. Ảnh: BBC

Hiện đang có đồn đoán vị trí trưởng đoàn đàm phán của ông Kim Yong-chol đã bị thay thế, vì hai chi tiết.

Một là ông Kim Yong-chol không có mặt trong phái đoàn Triều Tiên tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Nga. Đây là lần đầu tiên ông Kim Yong-chol không đi cùng ông Kim Jong-un ra nước ngoài. Chi tiết này dẫn tới đồn đoán về khả năng ông Kim Yong-chol đã bị rút khỏi vị trí trưởng đoàn đàm phán với Mỹ.

Hai là vị trí lãnh đạo một cơ quan tình báo phụ trách các vấn đề liên Triều của ông Kim Yong-chol vừa bị thay thế, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ hạ nghị sĩ Lee Hye-hoon thuộc đảng Bareunmirae, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hàn Quốc. Nghị sĩ Lee có được thông tin này từ một nguồn tin tình báo của Hàn Quốc.

Người được chọn thay ông Kim Yong-chol là ông Jang Kum-chol, một nhân vật chưa được biết đến nhiều. Ông Jang năm nay gần 60 tuổi, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trao đổi con người giữa hai miền Triều Tiên.

Chưa rõ diễn biến thay vị trí lãnh đạo cơ quan tình báo phụ trách các vấn đề liên Triều của ông Kim Yong-chol liệu có ảnh hưởng đến vị trí trưởng đoàn đàm phán với Mỹ của ông hay không.

Ông Kim Yong-chol, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên chuyển lá thư của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Tổng thống Mỹ Donald Trump khi sang Mỹ tháng 1. Ảnh: YONHAP

Ông Kim Yong-chol, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên chuyển lá thư của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Tổng thống Mỹ Donald Trump khi sang Mỹ tháng 1. Ảnh: YONHAP

Dù có bị thay thế hay không thì nhiều nhà quan sát vẫn cho rằng ông Kim Yong-chol sẽ vẫn duy trì vị trí Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.

Đàm phán hạt nhân giữa hai nước bị ngưng trệ sau kỳ thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 không ra được tuyên bố chung, vì chưa giải quyết được các bất đồng về quy mô giải trừ hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm