Động đất ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên nghi do vụ nổ

Hãng Sputnik đưa tin, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc ngày 17-6 cho hay trận động đất mạnh 1,3 độ xảy ra lúc 19 giờ 38 ngày 17-6 ở TP Hồn Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc và giáp với biên giới Triều Tiên.

Cờ Triều Tiên. Ảnh: AFP

“Vào lúc 19 giờ 38 (18 giờ 38 giờ VN) ngày 17-6, một trận động đất mạnh 1,3 độ Richter xảy ra ở Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Độ sâu tâm chấn là 0 km”, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết.

Các nhà chức trách Trung Quốc nhận định động đất có thể do một vụ nổ gây ra. Phía Triều Tiên chưa đưa ra thông tin hay bình luận nào.

Các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từng gây ra động đất ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Hồi tháng 9-2017, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên tại Punggye-ri đã gây ra động đất mạnh 6,3 độ ở khu vực đông bắc Trung Quốc. Trước đó gần hai năm, cư dân ở tỉnh Cát Lâm cũng phải sơ tán khỏi nhiều tòa nhà do chấn động từ một vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thông tin trên xuất hiện chỉ sau vài giờ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Triều Tiên lần đầu tiên trong tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm