'Hãy từ chức, Sisi!'

Lực lượng an ninh Ai Cập đã đụng độ với hàng trăm người biểu tình chống chính quyền Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. 

“Cảnh sát đã bắn hơi cay, cao su và đạn thật khiến nhiều người bị thương", một người đàn ông tham gia biểu tình chia sẻ với hãng tin AFP.

Một người dân đang sinh sống tại thủ đô Cairo cho biết hơi cay thậm chí đã bay đến khu chung cư của cô nơi cách khu vực biểu tình vài cây số.

Người biểu tình trên đường phố Cairo. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo tờ The Guardian, ít nhất 274 người đã bị bắt sau cuộc đụng độ giữa đám đông và cảnh sát. 

Nguyên nhân của cuộc biểu tình này là do sự bất mãn về giá cả đang ngày càng gia tăng ở Ai Cập từ khi chính quyền Tổng thống Sisi áp dụng các biện pháp hạn chế tiền tệ nghiêm ngặt ngay sau gói vay 12 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2016. 

Hiện nay, khoảng 30% người dân Ai Cập đang sống dưới mức nghèo khổ (ít hơn 1,40 đôla một ngày), theo số liệu chính thức vừa được công bố vào tháng 7-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm