Hơn 450 doanh nghiệp các nước đến Triều Tiên tìm cơ hội làm ăn

Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 với nhiều quan chức kinh tế hàng đầu CHDCND Triều Tiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

Hội chợ lớn nhất trước nay

Theo các nhà quan sát, hội chợ thương mại lần này có lẽ là sự kiện lớn nhất trước nay ở Triều Tiên. Tham gia hội chợ có đại diện hơn 450 doanh nghiệp các nước - Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ba Lan và một số nước khác … bất kể áp lực trừng phạt. Trong số này có ít nhất 216 công ty Trung Quốc.

Kết luận này dựa theo số liệu được truyền thông Triều Tiên thông báo chính thức từ năm 2007 đến năm 2019 mà trang tin NK News thu thập được. Hội chợ năm ngoái có 260 công ty tham gia.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) có đại diện hàng trăm doanh nghiệp các nước tham gia. Ảnh: KCNA

Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) có đại diện hàng trăm doanh nghiệp các nước tham gia. Ảnh: KCNA

Sản phẩm đa dạng

Các doanh nghiệp mang tới hội chợ đa dạng sản phẩm. KCNA cho biết các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, như “kim loại, điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng, giao thông, sức khỏe công cộng, công nghiệp nhẹ, thực phẩm, hàng tiêu dùng”.

Các hình ảnh hội chợ được truyền thông địa phương lẫn những người tham gia hội chợ đưa lên mạng xã hội. Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tivi màn hình phẳng, túi xách tay, máy lạnh, máy sưởi, quần áo, dụng cụ làm bếp, cả xe thể thao thương hiệu Triều Tiên,…

“Có mặt hàng hóa rất nhiều lĩnh vực, các sản phẩm nội địa từ Triều Tiên và cả nhập khẩu. Phần lớn các nhà trưng bày đến từ Trung Quốc”, Đại sứ Anh tại Triều Tiên Colin Crooks viết trên Twitter.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đa dạng hàng hóa. Ảnh: KCNA

Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đa dạng hàng hóa. Ảnh: KCNA

Hình ảnh đưa lên tài khoản Facebook của Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho thấy Đại sứ Nga Alexander Matsegora tạo dáng chụp hình tại một gian hàng dược phẩm của Nga.

KCNA cho biết mục tiêu của Triều Tiên khi mở hội chợ là tìm kiếm hợp tác thương mại, kinh tế; trao đổi khoa học và công nghệ với các nước tham gia.

Mọi người tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: KCNA

Mọi người tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: KCNA

Các doanh nghiệp chờ trừng phạt được dỡ bỏ

Theo Tổng biên tập Oliver Hotham của NK News, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia hội chợ trong năm nay đặc biệt doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy Trung Quốc quan tâm khai thác cơ hội kinh doanh ở Triều Tiên, dù về kỹ thuật vì không dễ vì vẫn vướng trừng phạt quốc tế.

Mọi người tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: KCNA

Mọi người tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 khai mạc ngày 20-5 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: KCNA

Các lệnh trừng phạt mà quốc tế áp dụng với Triều Tiên quanh chương trình hạt nhân và tên lửa nước này cấm tất cả mọi dự án liên doanh và cấm hầu hết làm ăn với Triều Tiên. Tuy nhiên, đại diện nhiều doanh nghiệp nói họ muốn tìm hiểu trước để chuẩn bị chờ đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 21 tổ chức ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) tháng 5-2018. Ảnh: KCNA

Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 21 tổ chức ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) tháng 5-2018. Ảnh: KCNA

Từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng cường chiến dịch ngoại giao nhằm giúp Triều Tiên được dỡ bỏ trừng phạt, phát triển kinh tế. Tuy nhiên cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 chưa giúp ông Kim đạt mục tiêu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm