Mỹ bán gói huấn luyện phi công hàng triệu USD cho Đài Loan

Theo đó, gói 500 triệu USD bao gồm các chi phí cho chương trình huấn luyện bay, các bài diễn tập quân sự, huấn luyện vũ khí, hỗ trợ cung cấp và bảo trì, bảo dưỡng các bộ phận máy bay chiến đấu F-16.

Chương trình huấn luyện diễn ra nhiều năm nay tại Căn cứ không quân Luke thuộc bang Arizona, theo đài CNN.

Máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan. Ảnh: AP

Một quan chức Bộ Ngoại giao nói vớiCNN: "Việc này phù hợp với Đạo luật Quan hệ với Đài Loan và sự hỗ trợ từ Mỹ đối với Đài Loan để duy trì khả năng tự vệ”.

Trong khi đó, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết: “Việc trao đổi và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự trong khu vực”.

Đài Loan vẫn sẽ cần hoàn thiện các chi tiết trong hợp đồng thỏa thuận kinh tế với các đại đội quân đội Mỹ.

Thỏa thuận kinh tế quân sự này không liên qua đến các kế hoạch của Đài Loan mua máy bay chiến đấu F-16 mới từ Mỹ, quan chức của Bộ Ngoại giao nói với CNN.

Việc giao thương quân sự của Mỹ với Đài Loan cũng là một vấn đề "gây khó chịu" trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế Mỹ-Trung, Reuters cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm