NASA: Tiểu hành tinh bằng sân vận động đang hướng về trái đất

Đài RT cho biết Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 21-2 đã cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều tiểu hành tinh với kích cỡ khác nhau, từ 10 mét cho đến bằng một sân vận động, đang lao về hướng trái đất với tốc độ khá nhanh.

Vừa thôi theo dõi hoạt động của tàu thăm dò Perseverance vừa đáp xuống sao Hỏa hôm 19-2 vừa rồi, NASA lại bận rộn quan sát bầu trời để tìm ra những mối đe dọa tiềm tàng đối với trái đất, cụ thể là các tiểu hành tinh. 

Và chỉ trong ngày 21-2, cơ quan này đã phát hiện năm tiểu hành tinh như vậy đang hướng về phía trái đất.

Hai trong số đó bao gồm tiểu hành tinh 2021 DD1 với đường kính 10 mét và 2021 DK1 có kích thước 61 mét sẽ bay qua trái đất ở khoảng cách an toàn lần lượt là 1,6 triệu km và sáu triệu km.

Hình ảnh mô phỏng các tiểu hành tinh bay ngoài không gian. Ảnh: RT

Tuy nhiên, cả hai chỉ là những tiểu hành tinh “mở đường” cho một tiểu hành tinh khổng lồ có tên 2020 XU6. Theo NASA, tiểu hành tinh này có kích cỡ bằng một “sân vận động”, với đường kính lên tới 213 mét.

Với kích thước như vậy, 2020 XU6 gần như cao gấp đôi Tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben ở London, nước Anh và cao gấp 1,5 lần Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ, theo RT.

2020 XU6 đang di chuyển với tốc độ 8,4 km/giây, tức khoảng 30.240 km/giờ. Tiểu hành tinh này dự kiến sẽ chỉ mất hơn một giờ là đã có thể hoàn thành một vòng bay quanh toàn bộ trái đất.

Một điều may mắn rằng 2020 XU6 sẽ bay cách trái đất khoảng bốn triệu km khi nó tiếp cận hành tinh này vào ngày 22-2, vì thế nhân loại có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp nối ngay sau 2020 XU6 và hai tiểu hành tinh trước đó sẽ là 2020 BV9 có kích thước 23 mét bay cách trái đất 5,6 triệu km và tiểu hành tinh 2021 CC5 có đường kính 40 mét, sẽ bay cách khoảng 6,9 triệu km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm