Ông Trump không muốn Syria vì toàn 'cát và cái chết'

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả về cách nhìn của ông đối với Syria và cuộc chiến tại đó. Ông cũng bảo vệ quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Syria, theo Newsweek.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY

“Chúng tôi đang nói về cát và cái chết, đó chính là những gì chúng tôi đang nói đến. Chúng tôi không nói về sự thịnh vượng. Tôi đang rời khỏi đó, chúng tôi đang rút khỏi Syria. Nhìn đi, chúng tôi không muốn Syria” – Sputnik trích lời ông Trump.

Tổng thống Trump nói rằng Syria “từ lâu đã không còn gì”.

Cũng tại cuộc họp, ông Trump từ chối đưa ra thời gian biểu chính xác cho việc rút quân khỏi Syria, thay vào đó nói rằng việc đó sẽ “sau một khoảng thời gian nhất định”. Đồng thời, ông Trump khẳng định chưa từng đưa ra thời gian biểu bốn tháng rút binh sĩ khỏi Syria như thông tin tờ New York Times đăng tải trước đó.

Tổng thống Trump phát đi tín hiệu sẵn sàng bảo vệ lực lượng dân quân người Kurd dù binh sĩ Mỹ không còn ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm