Ông Zelenskiy, Poroshenko cần nói rõ quan điểm về Nga

Vòng bỏ phiếu thứ nhất cuộc bầu cử tổng thống Ukraine đã cho kết quả bất ngờ. Dù kết quả chính thức chưa được công bố nhưng căn cứ vào đa số phiếu được kiểm có thể thấy diễn viên hài Volodymyr Zelenskiy - ứng viên đại diện đảng Công bộc của dân – dẫn đầu với số phiếu cách biệt ứng viên về thứ hai – đương kim Tổng thống Petro Poroshenko gần gấp đôi. Hai ông Zelenskiy và Poroshenko sẽ tiếp tục đua ở vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 21-4.

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko về thứ ba và xem như bị loại. Trước kết quả này, bà Tymoshenko cho rằng có sự gian lận lớn trong bầu cử. Tuy thế các nhà quan sát tin rằng kết quả bầu cử đáng tin cậy, theo trang tin Unian.

Ông William Taylor - cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine, người vừa thực hiện vai trò giám sát cuộc bầu cử cho rằng bầu cử Ukraine đang ngày càng trở nên minh bạch, đáng tin hơn, dần đảm bảo được yêu cầu chính: Tiếng nói của cử tri Ukraine được lắng nghe.

Ông William Taylor - cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine cho rằng bầu cử Ukraine đang ngày càng trở nên minh bạch, đáng tin hơn. Ảnh: UNIAN

Ông William Taylor - cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine cho rằng bầu cử Ukraine đang ngày càng trở nên minh bạch, đáng tin hơn. Ảnh: UNIAN

Trên Twitter, Thượng nghị sĩ Mỹ Rob Portman bình luận: “Cảm thấy được khuyến khích từ vòng bỏ phiếu thứ nhất diễn ra hòa bình và công bằng ở Ukraine. Đề nghị các ứng viên và cộng đồng quốc tế tôn trọng tiến trình bầu cử”.

Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên cấp cao tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ ra một tuyên bố chúc mừng người dân Ukraine vì “có tiến trình bầu cử thành công”.

“Các nhà quan sát bầu cử quốc tế xác nhận cử tri có thể tự do thể hiện quyền lựa chọn các ứng viên, phần mình các ứng viên cũng được tự do vận động tranh cử” – Unian dẫn tuyên bố của ông Menendez.

Ông Menendez đề nghị 2 ứng viên vô vòng bỏ phiếu thứ hai – hai ông Zelenskiy và Poroshenko - nên “đối thoại thực chất với người dân Ukraine trong những tuần tới để cử tri có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

“Cùng với các vấn đề nóng khác, họ xứng đáng được nghe quan điểm của các ứng cử viên về chiến tranh với Nga, và họ có kế hoạch chống tham nhũng thế nào” – theo ông Menendez.

Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên cấp cao tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ đề nghị hai ông Zelenskiy và Poroshenko nói rõ quan điểm với Nga. Ảnh: DAILY BEAST

Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên cấp cao tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ đề nghị hai ông Zelenskiy và Poroshenko nói rõ quan điểm với Nga. Ảnh: DAILY BEAST

“Sự bảo đảm lớn nhất với bầu cử và dân chủ Ukraine là người dân nước này có mong muốn và khát khao mạnh phải bảo vệ nền độc lập, bảo vệ thể chế trước các đe dọa bên ngoài từ Nga, và các đe dọa tham nhũng bên trong. Tôi hoan nghênh sự dũng cảm của họ và tiếp tục ủng hộ mạnh các chính sách và chương trình của Mỹ giúp củng cố tiến trình dân chủ ở Ukraine” - nghị sĩ Menendez viết trong tuyên bố của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm