Philippines thiệt hại hơn trăm tỉ đồng do siêu bão Surigae

Siêu bão Surigae đang suy yếu dần và di chuyển ra xa đất liền Philippines sau khi thời tiết xấu do bão khiến ít nhất tám người thiệt mạng, 10 người khác mất tích và tổng thiệt hại có thể lên tới 106,7 tỉ đồng.

Theo cập nhật lúc 6 giờ sáng 22-4, tâm bão Surigae (tên do cơ quan khí tượng Philippines đặt là bão Bising) nằm cách quần đảo Calayan - ngoài khơi phía bắc tỉnh Cagayan (tỉnh cực bắc của Philippines) - 350 km về phía đông, theo đài CNN.

Sức gió vùng gần tâm bão đạt 150 km trên giờ, tương đương cấp 14. Tâm bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó hướng dần sang hướng bắc-đông bắc, rồi đông-đông bắc và gần như không còn khả năng hướng trở lại đất liền Philippines. 

Vị trí tâm bão lúc 7 giờ tối 21-4 và đường đi của bão Surigae (dải màu trắng đục là dự báo hướng đi của bão). Ảnh chụp màn hình ZOOM.EARTH

Các trung tâm khí tượng quốc tế và Philippines đều dự báo bão Surigae sẽ suy yếu dần và nhiều khả năng đến ngày 25-4, sẽ trở thành một áp thấp nhiệt đới trên Biển Philippines.

Hãng thông tấn nhà nước PNA ngày 22-4 cho biết thiệt hại nông nghiệp tại hai vùng Bicol và Đông Visayas có thể đã vượt quá 211,66 triệu peso (hơn 101,7 tỉ đồng) và thiệt hại cơ sở hạ tầng là 10,55 triệu peso (hơn 5 tỉ đồng), theo ước tính của Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines (NDRRMC).

Theo thống kê ngày 22-4 của chính phủ Philippines, ít nhất bốn người đã thiệt mạng, bao gồm hai trường hợp do cây ngã đổ vì gió bão, theo PNA. Một người vẫn đang mất tích và 10 người khác bị thương. 

Ngập lụt tại Philippines do ảnh hưởng của siêu bão Surigae. Ảnh: RAPPLER

Ngoài ra, bốn người khác đã thiệt mạng, chín người mất tích và bảy thủy thủ đã được giải cứu thành công sau khi tàu LCT Cebu Great Ocean gặp sự cố ở tỉnh Surigao del Norte, phía nam Philippines. Con tàu chở theo lượng lớn quặng nickel và 2.000 lít dầu diesel đã gặp nạn do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Surigae.

Tổng cộng 60.601 gia đình với 235.752 nhân khẩu bị ảnh hưởng do siêu bão Surigae. Gió mạnh và sóng lớn đã làm hư hại 1.30 ngôi nhà, trong đó 86 nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Bão Surigae là cơn bão thứ hai trong mùa bão 2021 của Philippines và là cơn bão mạnh nhất trong các cơn bão từng được ghi nhận tại khu vực này trong tháng 4. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm