Thủ tướng Canada mặc áo chống đạn vận động tranh cử

Cuộc bầu cử Quốc hội Canada sẽ diễn ra vào ngày 21-10 tới. Những ngày này Thủ tướng Canada Justin Trudeau - lãnh đạo đảng Tự do - và các chính trị gia lãnh đạo các đảng đối lập đang tích cực vận động tranh cử.

Trong cuộc tranh cử tại TP Mississauga, tỉnh Ontario ngày 12-10, ông Trudeau đã phải mặc một chiếc áo lót chống đạn bên trong bộ vest mặc bên ngoài, đài CBC dẫn một số nguồn tin bên trong đảng Tự do của ông Trudeau xác nhận. Tháp tùng ông Trudeau là một dàn cảnh sát hoàng gia Canada mặc thường phục dày đặc bảo vệ ông.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (giữa) mặc trang phục vest bên ngoài và bên trong có áo lót chống đạn, không mang cà vạt trong buổi vận động tranh cử. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (giữa) mặc trang phục vest bên ngoài và bên trong có áo lót chống đạn, không mang cà vạt trong buổi vận động tranh cử. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters thì ông Trudeau phải dùng đến áo chống đạn sau khi xuất hiện một đe dọa đến tính mạng ông. Các quan chức Canada không tiết lộ đe dọa này là gì. Tuy nhiên vì đe dọa này mà buổi vận động bị hoãn mất 90 phút, trước khi ông Trudeau xuất hiện trước 2.000 người ủng hộ.

Buổi diễn thuyết của ông Trudeau tại cuộc vận động tranh cử diễn ra suôn sẻ. Có thể nhìn thấy chiếc áo lót chống đạn nổi lên từ bên trong áo sơ mi của ông Trudeau.

Tại buổi vận động ông Trudeau vẫn hòa vào đám đông và bắt tay, chụp ảnh cùng người ủng hộ như vẫn làm trong các buổi vận động trước. Chỉ khác một điều là lần này số vệ sĩ tháp tùng bảo vệ ông nhiều hơn.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc vận động tranh cử và không gặp trục trặc nào. Có thể nhìn thấy lớp áo chống đạn nổi ra ngoài. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc vận động tranh cử và không gặp trục trặc nào. Có thể nhìn thấy lớp áo chống đạn nổi ra ngoài. Ảnh: REUTERS

Ông Trudeau sẽ vẫn tham gia vận động tranh cử ở TP York phía bắc Toronto, tỉnh Ontario vào ngày 13-10 (giờ địa phương).

Việc một thủ tướng mặc áo chống đạn khi đi vận động tranh cử là chuyện chưa có tiền lệ trong lịch sử chính trị gần đây của Canada. Không như ở nước Mỹ với bốn tổng thống bị ám sát kể từ năm 1865 đến nay, tại Canada hầu như rất ít xảy ra bạo lực chính trị nghiêm trọng. Chỉ có một sự kiện năm 1970, một nhóm cực đoan theo đuổi hòa bình cho vùng Quebec đã bắt cóc phó thống đốc tỉnh bang Quebec và sau đó giết ông này.

Các đối thủ chính trị của ông Trudeau nói gì về chuyện ông mặc áo chống đạn khi vận động tranh cử?

“Rất thất vọng khi nghe tin ông Justin Trudeau tối nay phải mặc áo chống đạn tại một sự kiện tranh cử. Đe dọa bạo lực chống lại các lãnh đạo chính trị tuyệt đối không có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta” - lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer viết trên Twitter.

Lãnh đạo đảng Dân chủ mới Jagmeet Singh viết trên Twitter: “Mọi đe dọa nhắm vào ông Justin Trudeau hay vào bất cứ lãnh đạo nào đều là sự lo ngại với tất cả chúng ta. Không kể đến việc bỏ phiếu cho ai hay tin tưởng ai, không ai phải chịu đựng các đe dọa bạo lực…”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt tay người ủng hộ ở TP Mississauga, tỉnh Ontario (Canada). Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt tay người ủng hộ ở TP Mississauga, tỉnh Ontario (Canada). Ảnh: REUTERS

Cuộc bầu cử Quốc hội tới là cuộc chạy đua giữa của sáu đảng: Tự do, Bảo thủ, Dân chủ Mới, đảng Xanh, Khối Quebec, đảng Nhân dân Canada.

Để giành quyền thành lập chính phủ đa số, một đảng cần giành được 170 ghế ở Hạ viện. Tuy nhiên, khảo sát của hãng thăm dò Nanos Research cho thấy khó có đảng nào giành được chiến thắng vượt trội trong cuộc đua này.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tự do của ông Trudeau đang bị đảng Bảo thủ của ông Scheer bám rất sát. Quan điểm của ông Scheer là đảng của ông nếu thắng trong cuộc bầu cử này ông sẽ nhanh chóng hành động để chấm dứt tình trạng chính phủ bảo hộ cho các tập đoàn giàu có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm