Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 29-3

Theo trang web thống kê Worldometers, tính đến 6 giờ ngày 29-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 30.671. Tổng số ca nhiễm là 661.367. Có 141.464 ca hồi phục.

Như vậy so với tối ngày 28-3, số ca tử vong tăng 2.431, số ca nhiễm tăng 47.143.

Trung Quốc – nơi khởi phát dịch COVID-19 có 81.394 ca nhiễm, trong đó 3.295 người đã tử vong.

Số ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đến nay là 27.376.

Trong đó Ý cao nhất với 10.023 ca, Tây Ban Nha cao thứ hai với 5.982 ca, Iran xếp thứ ba với 2.517 ca, Pháp 2.314 ca, Mỹ 2.047 ca, Anh 1.019 ca.

Các nước có số ca tử vong ở ba con số: Hà Lan (639), Đức (433), Bỉ (353), Thụy Sĩ (264), Hàn Quốc (144), Brazil (111), Thổ Nhĩ Kỳ (108), Thụy Điển (105), Indonesia (102),Bồ Đào Nha (100).

Riêng tại Việt Nam, hiện ghi nhận 179 ca nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong.

Ý: Số ca tử vong vượt 10.000

Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 28-3 ghi nhận thêm 889 ca tử vong mới do COVID-19 (giảm so với 969 ca ngày trước đó), nâng tổng số ca tử vong tại nức này lên 10.023. Ý cũng báo cáo có 5.974 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 92.472 kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở nước này hồi tháng trước.

Ý đến nay có 92.472 ca nhiễm COVID-19, trong đó 10.023 đã tử vong. Ảnh: AFP

Khi số ca tử vong tiếp tục tăng cao, chính phủ Ý đang cân nhắc kéo dài các biện pháp phong tỏa quốc gia hiện tại. Báo Corriere della Sera cho hay chính phủ Ý đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần nữa so với thời gian dự kiến kết thúc ban đầu là 3-4.

Trong khi các khu vực ở phía bắc có dịch nghiêm trọng, Michele Emiliano – thống đốc vùng Puglia ở phía nam nước Ý nói với Reuters rằng khu vực này có thể duy trì lệnh phong tỏa tới giữa tháng 5.

Singapore: 70 ca nhiễm mới, gồm một bé gái 1 tuổi

Bộ Y tế Singapore tối 28-3 thông báo nước này ghi nhận thêm 70 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 802.

Trong số 70 ca nhiễm mới, có 41 ca nhiễm nhập khẩu và đã đi tới châu Âu, Bắc Mỹ, ASEN và các khu vực khác của châu Á. Một bé gái 1 tuổi Singapore nằm trong số 41 ca nhiễm nhập khẩu này. Bé gái này có lịch sử đi lại tới Anh và Pháp.

Có hai người tử vong do biến chứng vì COVID-19 tại Singapore tới nay.

Một bệnh viện dã chiến với 2.000 giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 được quân đội Iran thiết lập tại trung tâm triển lãm ở phía bắc Tehran. Ảnh: AP

Sri Lanka có ca tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Sri Lanka ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Đảo quốc với 21 triệu dân này đã có 110 ca nhiễm. Đến nay, tất cả bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở Colombo.

Cả nhà bác sĩ Malaysia bảy người nhiễm COVID-19

Một gia đình bảy người của một bác sĩ ở Malaysia (gồm  hai vợ chồng và năm đứa con) đã dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, cả gia đình vị bác sĩ này vẫn vui vẻ và giữ tinh thần lạc quan.

Năm đứa con của gia đình bác sĩ trên đang được cách ly tại bệnh viện Teluk Intan và kể từ ngày 27-3, một video do một thành viên trong gia đình là Erika Syamim Samsu Ambia(17 tuổi) đăng tải trên mạng xã hội TikTok đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Một bác sĩ Malaysia cùng vợ và năm đứa con bị nhiễm COVID-19 và đang được cách ly tại bệnh viện ông công tác. Ảnh: CNA

“Mặc dù chúng tôi dương tính với COVID-19 nhưng chúng tôi là một gia đình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Tình trạng sức khỏe của chúng tôi ổn. Đây là video chúng tôi làm để giải trí trong bệnh viện”, Erika Syamim viết.

Trả lời hãng thông tấn Bernama (Malaysia) thông qua Twitter, Erika Syamim - lớn tuổi nhất trong năm chị em - cho biết bố cô là bác sĩ Samsu Ambia Ismail – một chuyên gia và người đứng đầu khoa cấp cứu và chấn thương của bệnh viện Teluk Intan.

Ông Samsu Ambia là người đầu tiên trong gia đình nhiễm bệnh và đã được cách ly trong bệnh viện trong sáu ngày qua.

Erika Syamim cùng bốn người em của mình tuổi từ 8 đến 15 và mẹ minh đã bị cách ly sau bố cô một ngày.

“Chúng tôi đang chiến đấu chống virus này bằng kháng thể của chính mình và hy vọng chúng tôi sẽ ổn sau 14 ngày cách ly”, cô viết.

Bài viết đăng trên Twitter của Erika Syamim đã nhận được 340.000 lượt xem và 29.100 lượt thích.

Khi được một người dùng mạng xã hội hỏi về triệu chứng của bệnh này, Erika Syamim nói rằng bố cô đã sốt, ho và khó thở trong khi mẹ cô cùng năm chị em cô chỉ sốt.

Người dùng mạng xã hội đã gửi những lời động viện, cầu nguyện và hy vọng họ tiếp tục mạnh mẽ và hội phục sớm.

Số người chết tại Anh vượt 1.000 ca

Anh cho biết nước này ghi nhận thêm 260 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong tại đây lên 1.019. Số ca nhiễm đến nay là 17.079, tăng từ 14.543 ca của ngày trước đó.

Đà lây lan COVID-19 tại Nga sẽ giảm trong tháng 5

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga – bà Melita Vujnovic đồng ý với đánh giá của Bộ Y tế Nga rằng sự lây lan dịch COVID-19 tại nước này sẽ giảm trong tháng 5.

Một người bán dạo đeo khẩu trang chờ khách hàng tại một chợ địa phương ở Omsk (Nga)  khi đà lây dịch COVID-19 tiếp tục. Ảnh: REUTERS

“Đúng vậy, tôi nhất trí, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách mọi người hành xử”, bà Vujnovic nói tại diễn đàn trực tuyến 20 năm tiếp theo hôm 28-3.

Trước đó trong tuần này, nhà dịch tế học hàng đầu của Bộ t Y tế Nga Nikolay Briko trả lời truyền thông Nga rằng đà lây lan COVID-19 tại Nga sẽ bắt đầu giảm dần vào khoảng  cuối tháng 4- đầu tháng 5, theo mô hình dịch tễ học điển hình của bệnh cấp tính nhiễm trùng đường hô hấp nặng, bao gồm cả cúm.

Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Nga là 1.264 tại 62 khu vực, trong đó bốn người đã tử vong.

Nga sẽ đóng cửa biên giới từ ngày 30-3. Lệnh đóng cửa có hiệu lực cho tất cả phương tiện giao thông, đường sắt, người đi bộ và biên giới hàng hải của Nga, nhưng không áp dụng cho các nhà ngoại giao và xe tải chở hàng.

Tổng thống Trump cân nhắc cách ly hai tuần đối với New York và các bang gần đó

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp dụng lệnh cách ly hai tuần đối với New York cũng như một số khu vực ở bang New Jersey và Connecticut gần đó nhằm ngăn chặn đà lây lan của COVID-19.

New York là bang có dịch nghiêm trọng nhất tại Mỹ và Tổng thống Trump gọi nơi đây là “điểm nóng”. Thông đốc bang New York- ông Andrew Coumo ngày 27-3 nói rằng số ca nhiễm tại đây đã hơn 52.000 ca.

Mỹ hiện đã vượt Ý và Trung Quốc trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm