Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 6-5

Tính đến 19 giờ tối 6-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 259.362 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.752.673 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.446 người, số ca nhiễm tăng 29.624 người. Hiện đại dịch lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 1.256.233 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 16.866 người so với sáng cùng ngày.

Nhân viên y tế chuẩn bị vào làm việc tại khu cách ly một bệnh viện ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 2-5. Ảnh: TASS

Ngày thứ tư liên tiếp Nga có hơn 10.000 ca nhiễm mới một ngày

Tờ The Moscow Times đến tối 6-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận trong 24 giờ qua, Nga có thêm 10.559 người nhiễm COVID-19, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước này lên 155.370. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Nga ghi nhận số ca nhiễm trong một ngày vượt mốc 10.000 người và hiện là quốc gia có số người nhiễm nhiều thứ bảy thế giới - sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp và Đức. 

Số ca tử vong ở Nga cũng tăng 86 người trong 24 giờ qua, lên 1.537.

Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 85.973 ca nhiễm và 866 người chết vì COVID-19. Thị trưởng TP Moscow - ông Sergei Sobyanin khẳng định dịch COVID-19 đã lây nhiễm khoảng 2% dân số thủ đô (tức khoảng 250.000 người), cao hơn so với số liệu chính thức.    

Dự kiến, Tổng thống Vladimir Putin trong ngày 6-5 (giờ Nga) sẽ chủ trì một cuộc họp về COVID-19 và khả năng sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, theo hãng tin Al Jazeera. Tuy nhiên, vẫn có khả năng chính phủ sẽ cắt số lượng giấy phép đi lại ở một số vùng dịch trọng yếu, như Moscow, nếu tình hình không diễn biến tích cực. 

Nhà nghiên cứu COVID-19 người Trung Quốc bị bắn chết ở Mỹ

Trang thống kê Worldometer đến tối 6-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong ngày có thêm 450 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.238.083. Số ca tử vong tăng thêm 14 người, lên 72.285. 

Đài NBC News cùng ngày đưa tin một nhà nghiên cứu người Trung Quốc thuộc ĐH Pittsburgh (Mỹ) tên Bing Liu (37 tuổi) tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết đạn. 

Cách đó khoảng 1,6 km, cảnh sát phát hiện một người nữa tử vong trong xe hơi có vết thương do súng bắn. Cảnh sát sau đó cho biết người này tên Hao Gu (46 tuổi) và có quan hệ với ông Liu. Điều tra ban đầu cho thấy có thể ông Hao Gu đã sát hại ông Liu rồi tự sát. 

Đáng chú ý, đại diện ĐH Pittsburgh khẳng định ông Liu sắp đạt được những phát hiện rất quan trọng về cơ chế lây nhiễm của virus gây dịch COVID-19 và cơ sở tế bào của các đột biến của virus. 

Đức chuẩn bị nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế đi lại

Hãng tin AFP ngày 6-5 đưa tin chính quyền liên bang và thủ hiến các bang đã thống nhất được một dự thảo thỏa thuận về kế hoạch nới lỏng thêm các biện pháp phong tỏa.

Cụ thể, sau đợt nới lỏng các biện pháp hạn chế được thực hiện từ ngày 20-4, cơ quan y tế nước này đánh giá các ca nhiễm mới ở Đức vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu bùng phát đợt dịch mới.

Ngoài ra, đến nay, chỉ một số đối tượng nhất định như những học sinh phải thi các kỳ kiểm tra quan trọng được phép tới lớp, trong khi các nhà trẻ và trường tiểu học sẽ mở cửa lại từ tuần tới. 

 Dự thảo mới nêu rõ các trường học cần từng bước đón học sinh trở lại trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các biện pháp vệ sinh phù hợp và giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các địa phương sẽ tự quyết định về lộ trình mở cửa trở lại các trường đại học.

Tính đến tối 6-5 (giờ Việt Nam), Đức ghi nhận 855 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân ở đây lên 167.007. Số ca tử vong không tăng, vẫn dừng ở 6.993. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm