Tình hình đại dịch COVID-19 trưa 22-3

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 14 giờ ngày 22-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) là 12.748, tổng số ca nhiễm là 287.681.

Trong khi đó, số liệu do Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy con số lây nhiễm đã vượt 300.000 người trên toàn cầu. 

Hiện đại dịch COVID-19 đã lan rộng ra 188 nước trên toàn cầu. Trung Quốc hiện vẫn dẫn đầu số ca bị lây nhiễm là 81.054 ca, trong đó 3.261 người đã tử vong. Tổng số ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục tính tới nay là 9.487 ca.

Trong đó, Ý cao nhất với 4.825 ca, Iran cao thứ hai với 1.556 ca, Tây Ban Nha cao thứ ba với 1.326 ca.

Thái Lan tăng đột biến ca nhiễm mới COVID-19

Các quan chức y tế ở Thái Lan đã báo cáo 188 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới vào sáng 22-3, đánh dấu số ca nhiễm trong một ngày lớn nhất tại đất nước chùa vàng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, theo đài CNN.

Các y tá lấy mẫu xét nghiệm bệnh COVID-19 theo hệ thống "drive-through" (lái xe qua trạm) tại một trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Ramkhamhaeng vào ngày 19-3 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: GETTY

Tổng số ca nhiễm trên toàn Thái Lan hiện nay là 599 ca và một ca tử vong. Có bảy bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, các quan chức y tế cho biết.

Vào ngày 21-3, Bộ Y tế Công cộng đã công bố các biện pháp mới để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, bao gồm việc đóng cửa các trung tâm mua sắm và công viên giải trí. Các nhà hàng chỉ được phép mở cho mua mang đi. Chỉ riêng tiệm thuốc và siêu thị tạm thời vẫn mở cửa để phục vụ người dân.

Nhiều quốc gia châu Phi bắt đầu bùng phát dịch

Nhiều quốc gia ở châu Phi đã bắt đầu báo cáo các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đầu tiên.

Bộ Thông tin của đất nước Eritrea hôm 22-3 báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông Eritrea 39 tuổi đã thử nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Anh ta có hộ khẩu thường trú ở Na Uy và bay trở lại Eritrea vào sáng 21-3 trên chuyến bay của hãng hàng không FlyDubai.

Một người đàn ông 36 tuổi người Nigeria đã đến Uganda hôm 21-3 sau khi đi chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines từ Dubai đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế nước này cho biết. Các triệu chứng của bệnh nhân bao gồm sốt cao và không muốn ăn.

Hai người đàn ông đã đi qua Lisbon ở Bồ Đào Nha và đến Angola vào ngày 17-3, 18-3 đã thử nghiệm dương tính với cvirus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế của Angola Silvia Lutucuta cho biết. Một người 36 tuổi và một người 38 tuổi. Họ hiện đang sống ở thủ đô Luanda của đất nước.

Trung Quốc lại xuất hiện ca nhiễm trong nước

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 22-3 thông báo: Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận 46 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Con số ca nhiễm này liên tục tăng trong bốn ngày qua vì sự gia tăng của người mang mầm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh về nước.

Hành khách tại sân bay vắng hoe ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Trong số 46 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 21-3, có 45 ca có nguồn gốc “ngoại nhập” và một ca từ trong nước. Như vậy, sau ba ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong nước nào, Trung Quốc hôm qua đã xuất hiện trở lại ca bệnh nội địa.

Trung Quốc hiện có 81.054 ca nhiễm COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát từ cuối năm ngoái ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Hôm qua, quốc gia Đông Á có thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì mầm bệnh lên 3.261.

Hiện Trung Quốc đã có dấu hiệu kiểm soát được tình hình dịch bênh lây lan trong nước, tuy nhiên họ vẫn đang đối mặt với thách thức từ các ca bệnh "ngoại nhập". Số ca COVID-19 có nguồn gốc từ nước ngoài ở Trung Quốc có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua. 

Trong 45 ca "nhập khẩu" ngày hôm qua, Thượng Hải có 14 ca; Bắc Kinh 13 ca; Quảng Đông, Phúc Kiến và Giang Tô có lần lượt bảy, bốn và hai ca. Hà Bắc, Chiết Giang, Sơn Tây, Sơn Đông và Tứ Xuyên mỗi nơi ghi nhận thêm một ca "ngoại nhập" trong 24 giờ qua. 

Ca nhiễm mới ở Hàn Quốc giảm

Hàn Quốc trong 24 giờ qua có thêm 98 ca nhiễm mới, giảm so với 147 ca ghi nhận trong ngày 20-3. Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, nước này hiện có 8.897 ca COVID-19. Số người tử vong là 104.

Một địa điểm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Khoảng 60% số ca COVID-19 ở Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại nước này. Số lượng ca nhiễm mới trong ngày ở Hàn Quốc có xu hướng giảm trong tuần qua kể từ khi Hàn Quốc hoàn tất xét nghiệm cho 210.000 tín đồ của Tân Thiên Địa.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc hiện vẫn bày tỏ lo ngại với tình hình lây lan dịch bệnh khi thời gian qua nước này phát hiện ra sự gia tăng của các ổ dịch quy mô nhỏ, cũng như sự gia tăng của các ca bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài.

Trong 98 ca nhiễm mới ngày 21-3, có 43 ca từ Daegu và 11 ở Bắc Gyeongsang. Đây là hai nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh với số ca lần lượt là 6.387 và 1.254. Thủ đô Seoul có 324 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm