Tình hình dịch COVID-19 tính đến trưa 7-3

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 14 giờ ngày 7-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) gây ra là 3.485 (tăng 30 ca so với số liệu sáng cùng ngày). Tổng số ca nhiễm là 101.492. Có 56.875 ca được chữa khỏi.

Trong đó, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 80.651 và 3.070.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 415 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Cụ thể, Ý cao nhất với 197 ca, Iran 124 ca, Hàn Quốc 42 ca, Nhật Bản 12 ca, Pháp 7 ca, Tây Ban Nha 5 ca, Mỹ 14 ca, Thụy Sĩ 1 ca, Anh 2 ca, đặc khu Hong Kong 2 ca, Hà Lan 1 ca, Úc 2 ca, Thái Lan 1 ca, Đài Loan 1 ca, San Marino 1 ca, Philippines một ca.

Riêng tại Việt Nam, có 16/17 ca nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện.

5 nước chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch COVID-19

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 100.000, cụ thể là 101.492 ca. Đài CNN liệt kê năm nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19.

Trung Quốc đại lục: 80.651 ca nhiễm, 3.070 ca tử vong

Hàn Quốc: 6.747 ca nhiễm, 42 ca tử vong

Iran: 4.747 ca nhiễm, 124 ca tử vong

Ý: 4.636 ca nhiễm, 197 ca tử vong

Nhật Bản: 1.103 ca nhiễm, 12 ca tử vong (đã tính 696 ca nhiễm và sáu ca tử vong trên tàu du lịch Diamond Princess neo tại nước này).

Trung Quốc ghi nhận thêm 99 ca nhiễm mới, 28 ca tử vong mới

Theo hãng tin Reuters, NHC ngày 7-3 thông báo tính tới hết ngày 6-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 99 ca nhiễm COVID-19 mới và 28 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 80.651 và 3.070.

Một bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Toàn bộ 28 ca tử vong mới đều tại tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của dịch bệnh. Trong số đó, 21 ca tử vong ghi nhận tại thủ phủ Vũ Hán của Hồ Bắc.

Ông Trịnh Trung Vĩ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Y tế thuộc NHC, ngày 6-3 cho biết Bắc Kinh hy vọng vào tháng 4 sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một số loại vaccine đang được phát triển để ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Ý hiện là nước ghi nhận số ca tử vong mỗi ngày cao nhất thế giới

Theo Reuters, Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý ngày 7-3 cho biết nước này ghi nhận thêm 49 người chết vì nhiễm COVID-19, số ca tử vong cao nhất trong vòng 24 giờ tính đến nay tại nước này.

Ý hiện là nước ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày cao nhất thế giới. Chính phủ tuần qua đã ra lệnh đóng cửa trường học, rạp chiếu phim, nhà hát trên cả nước nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Tổng số ca nhiễm tại Ý tính đến thời điểm hiện tại là 4.636, tăng 78 trường hợp so với một ngày trước đó. Tổng số ca tử vong là 197. Tòa thánh Vatican ngày 6-3 cũng thông báo ca nhiễm đầu tiên.

Cơ quan y tế quốc gia của Ý cho biết độ tuổi trung bình của những người tử vong vì COVID-19 tại nước này là 81, trong đó 28% là phụ nữ và hầu hết đều mắc bệnh nền từ trước khi nhiễm virus. Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 tại Ý là 4,25%, cao hơn hầu hết các quốc gia khác.

Thông điệp cảnh báo về sự bùng phát dịch COVID-19 xuất hiện trên một màn hình tại Hội đồng châu Âu ở Brussels (Bỉ) ngày 4-3. Ảnh: GETTY

Trong một dấu hiệu đáng lo ngại đối với các cơ sở y tế đang chịu áp lực lớn, số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt đã tăng hơn 30%, lên 462 trường hợp trong ngày 6-3. Số ca hồi phục hoàn toàn là 523, tăng 26% so với lần thống kê liền trước.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ đẩy nền kinh tế Ý rơi vào suy thoái lần thứ tư sau 12 năm. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ dự báo tăng trưởng đối với Ý xuống còn -0,5% vào năm 2020.

Liên Hiệp Quốc hủy các cuộc họp quan trọng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu

Theo báo The Jerusalem Post, Liên Hiệp Quốc đã hủy các cuộc họp dự kiến tổ chức ở Bonn (Đức) và các địa điểm khác từ ngày 6-3 đến cuối tháng 4 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu.

Ban thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết "sau khi cân nhắc cẩn thận", họ rất tiếc phải thông báo hủy họp như một biện pháp bất thường nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Hành khách tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Mosow (Nga). Ảnh: TASS

Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào tháng 11 năm nay tại Glasgow, Scotland. Hội nghị thượng đỉnh Glasgow vào tháng 11 này được xem là vòng đàm phán khí hậu quan trọng nhất kể từ khi thỏa thuận khí hậu Paris đạt được năm 2015.

Czech phạt người trốn cách ly COVID-19 tới 13.000 USD

Bộ Y tế Cộng hòa Czech thông báo các biện pháp mới đối với những người trở về từ Ý, yêu cầu những người trở về từ Ý từ ngày 7-3 phải liên hệ với bác sĩ và tự cách ly trong 14 ngày, theo CNN.

Những người vi phạm quy định có thể bị phạt tới 3 triệu crown Czech (khoảng 130.000 USD).

Những người bị cách ly được hưởng trợ cấp ốm đau và nhà chức trách kêu gọi những người sử dụng lao động cho phép người bị cách ly không nhiễm bệnh làm việc từ xa.

Bộ Y tế Czech cho biết hiện khoảng 16.500 công dân nước này ở Ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm