Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam

Khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa hôm 23-2, nhà lãnh đạo Kim đã vượt hành trình dài 4.500 km, băng dọc Trung Quốc để đến ga Đồng Đăng, thuộc tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam lúc 8 giờ 15 ngày 26-2 để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27 và 28-2.  

Sau khi đoàn tàu bọc thép dừng tại ga Đồng Đăng, ông Kim trong trang phục quen thuộc nhanh nhẹn bước xuống thảm đỏ và tươi cười vẫy chào.

Đón nhà lãnh đạo Kim tại nhà ga có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Ngoại giao và nhiều quan chức cấp cao khác của Việt Nam.

Ông Kim bắt tay các quan chức Việt Nam và tiến ra cửa ga.  

Ông Kim Jong-un bước ra khỏi tàu, đặt chân lên đất Việt Nam vào sáng 26-2. Ảnh: KCNA

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Ông Kim bắt tay với đoàn đón tiếp Việt Nam. Ảnh: KCNA

Ông Kim bắt tay các quan chức Việt Nam và tiến ra cửa ga.  Ảnh: KCNA

Lúc 8 giờ 26 phút, ông Kim đã lên ô tô rời ga Đồng Đăng, hướng về thủ đô Hà Nội. Trước khi xe chuyển bánh, ông hạ cửa kính giơ tay chào người dân tỉnh Lạng Sơn vẫy cờ hoa dọc hai bên đường. 

Sau khi rời khỏi ga Đồng Đăng, ông Kim di chuyển trên chiếc limousine Mercedes-Benz S600 để về Hà Nội. Quốc lộ 1 đã bị phong tỏa để đảm bảo an ninh cho hành trình di chuyển của ông Kim. Đoạn đường từ Lạng Sơn về Hà Nội là 158 km, kéo dài khoảng hơn một giờ.

Sau khi tới Hà Nội, đoàn xe đưa ông Kim về khách sạn Melia, nơi ông nghỉ lại trong thời gian ở Việt Nam. Tại đây, ông Kim đã được ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, chào đón và tặng hoa. Sau đó, ông Kim có buổi làm việc ngắn với phái đoàn nước này.

Người dân tỉnh Lạng Sơn vẫy cờ hoa dọc hai bên đường. Ảnh: KCNA 

Đoàn xe di chuyển về Hà Nội. Ảnh: KCNA 

Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam ảnh 7
Đoàn xe về thành phố Hà Nội. Ảnh: KCNA

Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam ảnh 8
 Người dân, báo chí vây quanh những đoạn đường có đoàn xe ông Kim Jong-un đi qua. Ảnh: KCNA

Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam ảnh 9
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, chào đón và tặng hoa. Ảnh: KCNA

Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam ảnh 10
Ông Kim có buổi làm việc ngắn với phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Đến 17 giờ ngày 26-2, ông Kim rời khách sạn Melia đến Đại sứ quán Triều Tiên trên đường Cao Bá Quát. Đi cùng ông là em gái Kim Yo-jong và những quan chức cấp cao khác. Tiếp đón ông là các quan chức Đại sứ quán Triều Tiên và nhiều thiếu nhi nước này trong trang phục truyền thống. 

Tại Đại sứ quán, ông Kim có buổi làm việc ngắn với các viên chức tại đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu lại nơi này khoảng 50 phút trước khi trở về khách sạn Melia, kết thúc ngày công du đầu tiên ở Việt Nam.

Ông Kim bước vào Đại sứ quán Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam ảnh 12
Ông thăm hỏi các cháu thiếu nhi và mọi người ở Đại sứ quán. Ảnh: KCNA

Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim tại Việt Nam ảnh 13
Ông Kim có buổi làm việc ngắn với các quan chức tại Đại sứ quán. Ảnh: KCNA

Ông chụp hình với nhân viên tại Đại sứ quán. Ảnh: KCNA

 

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, trong ngày 27-2, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ chào hỏi nhau vào lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội. Sau đó, hai bên sẽ có cuộc gặp riêng trong khoảng 20 phút trước khi dùng bữa tối.

Bữa tối dự kiến kéo dài khoảng 90 phút vào khoảng 20 giờ 35 (giờ Việt Nam).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm