Trung Quốc bơm 174 tỉ USD cứu thị trường tài chính

Hôm nay 3-2, ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ bơm 1.200 tỉ nhân dân tệ (tương đương 173,8 tỉ USD) vào thị trường thông qua các hoạt động bán và mua lại cổ phiếu, ngay khi thị trường tài chính nước này hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Động thái này nhằm hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc có nguy cơ chịu tổn thất nặng trong thời gian tới vì dịch Corona, theo tin từ kênh Channel News Asia.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ bơm 1.200 tỉ nhân dân tệ (tương đương 173,8 tỉ USD) vào thị trường hỗ trợ kinh tế chống chọi với dịch Corona. Ảnh: REUTERS

Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ bơm 1.200 tỉ nhân dân tệ (tương đương 173,8 tỉ USD) vào thị trường hỗ trợ kinh tế chống chọi với dịch Corona. Ảnh: REUTERS

Trong thông báo ngày 2-2, Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ cao hơn 900 tỉ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm 2019, sau khi ngân hàng bơm tiền vào.

Hiện các nhà đầu tư đang chuẩn bị tâm thế cho một kỳ giao dịch nhiều biến động bất ngờ tại thị trường Trung Quốc. Các thị trường cổ phiếu, tiền tệ và trái phiếu đều đóng cửa từ ngày 23-1.

Nhà chức trách Trung Quốc hứa sẽ dùng nhiều công cụ chính sách tiền tệ đảm bảo khả năng thanh khoản và hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng vì dịch Corona.

Theo ước tính của nhiều chuyên gia kinh tế, Trung Quốc có thể thiệt hại 62 tỉ USD trong quý I vì dịch Corona.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm