Trung Quốc kịch liệt phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Hãng tin Sputnik đã dẫn lời của ông Sảng: "Bản hợp đồng đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc điều chỉnh quan hệ quốc tế cơ bản, cũng như vi phạm chính sách 'Một Trung Quốc' và ba thông cáo chung giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng Mỹ “can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ và làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Ảnh: NDTV

Vào thứ Hai (8-7), Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt yêu cầu của Đài Loan mua hơn 100 xe tăng M1A2T Abrams và hàng loạt các thiết bị liên quan, trong đó có tên lửa phòng không Stinger, trong một thỏa thuận được định giá hơn 2,2 tỉ USD.

Đầu năm nay, Đài Bắc đã gửi lời đề nghị mua các vũ khí tối tân của Washington và khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận.

Hiện Mỹ cùng các quốc gia khác đều không công nhận Đài Loan là quốc gia có chủ quyền và thừa nhận chính sách “Một Trung Quốc” của đất nước đông dân nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm