Trung Quốc nhập cảnh 60 du khách nhiễm COVID-19 từ Iran, Ý

Tính đến sáng 7-3, Trung Quốc đã nhập cảnh tổng cộng 60 du khách nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo thông cáo báo chí của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC).

Trong ngày 6-3, có 24 người nhập cảnh vào Trung Quốc được xác định nhiễm bệnh. Cụ thể gồm 17 người ở tỉnh Cam Túc ở vùng tây bắc, 3 người ở thủ đô Bắc Kinh, 3 người ở TP Thượng Hải và 1 người ở tỉnh Quảng Đông ở phía nam.

Đây là ngày ghi nhận nhiều du khách nhiễm bệnh nhất nhập cảnh vào Trung Quốc, tăng gấp rưỡi so với con số 16 trường hợp ghi nhận trong ngày 5-3. 

Du khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Ảnh: EPA

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc, 17 du khách nhiễm đến tỉnh này ngày 6-3 là những người đến từ Iran. 17 người này thuộc nhóm 311 du khách được cách ly sau khi nhập cảnh từ Iran từ ngày 2-3 đến ngày 5-3. Trước 17 người này, ngày 5-3 Cam Túc đã ghi nhận có 11 ca nhiễm bệnh thuộc nhóm du khách này, theo hãng tin Reuters.

Tại Bắc Kinh, tính đến hết ngày 6-3 ghi nhận tổng cộng 426 ca nhiễm bệnh, trong đó có 11 người là du khách nhập cảnh.

Số du khách nhiễm nhập vào Bắc Kinh ngày 6-3 là 4 người, gồm 3 du khách nhập cảnh từ Ý và 1 người dân địa phương, theo thông báo trên trang web của Cục Y tế thủ đô. Ngày 5-3, Bắc Kinh cũng ghi nhận có 4 du khách nhiễm, toàn bộ đều là du khách đến từ Ý.

Trung Quốc đang nỗ lực hạn chế khả năng lây nhiễm dịch COVID-19 từ các ổ dịch mới của thế giới như Nhật, Iran, Hàn Quốc, Ý. Thủ đô Bắc Kinh và TP Thượng Hải yêu cầu khách từ bốn nước này tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, trong khi tỉnh Cam Túc cho du khách cách ly tập trung ở TP Lan Châu - thủ phủ của tỉnh.   

Tính đến 10 giờ sáng 7-3, Trung Quốc ghi nhận có 3.070 người tử vong, 80.651 ca nhiễm COVID-19, 55.404 bệnh nhân được chữa khỏi. Trong ngày 6-3, số ca nhiễm mới là 99 người và có thêm 28 trường hợp tử vong, theo báo South China Morning Post.

Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã giảm, thấp hơn so với một số ổ dịch mới như Hàn Quốc, Ý và Iran.

Thế giới đã ghi nhận hơn 20.360 trường hợp nhiễm bệnh ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 101.000 người. Ít nhất 413 bệnh nhân đã tử vong bên ngoài Trung Quốc, nhiều nhất là ở Ý (197 người) và Iran (124 người).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm