Trung Quốc xác nhận đập Tam Hiệp xả lũ lần đầu trong năm 2020

Trung Quốc xác nhận đập Tam Hiệp đã xả lũ lần đầu tiên trong năm nay sau đợt mưa lớn trong những ngày qua ở tây nam nước này, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Từ sáng 29-6, đập Tam Hiệp đã mở hai cửa xả lũ hồ chứa nước của công trình thủy điện này đã nhận lượng nước lớn do mưa ở trung và thượng nguồn sông Dương Tử. 

Đập Tam Hiệp mở hai cửa xả lũ từ sáng 29-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Lưu lượng nước về hồ chứa tại công trình thủy điện Tam Hiệp vào lúc 2 giờ chiều 28-6 (theo giờ Trung Quốc) là 40.000 m3 mỗi giây, gấp đôi số liệu ghi nhận 24 giờ trước đó.

Để đáp ứng yêu cầu phòng lũ trên sông Dương Tử, lưu lượng xả lũ của đập Tam Hiệp đang được nâng lên mức 35.000 m3 mỗi giây.

Theo đài CGTN, sau nhiều ngày mưa to, nước đã đổ về nhanh, đẩy mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lên 147,51 m. Yêu cầu của đợt xả lũ này là kéo mực nước về ngưỡng an toàn 145 m.

Theo dự báo, mùa lũ năm nay ở lưu vực sông Dương Tử có thể bắt đầu từ ngày 1-7. 

Đập Tam Hiệp mở hai cửa xả lũ từ sáng 29-6. Ảnh chụp màn hình CGTN

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết mưa lớn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở khắp đông, trung và nam nước này. Các cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Truyền thông quốc tế cho rằng đập Tam Hiệp đang có nguy cơ vỡ nhưng ông Quách Tấn – nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn.

Ông Quách cho rằng nguy cơ vỡ đập chỉ là tin đồn của phương Tây nhằm chống lại Trung Quốc, theo tờ Hoàn cầu Thời báo.      

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm