Venezuela thu được lô vũ khí từ Mỹ

Bộ Nội vụ Venezuela ngày 5-2 thông báo đã tịch thu nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất tại sân bay quốc tế Arturo Michelena ở TP Valencia, tin từ RT.

Số vũ khí do Mỹ sản xuất bị tịch thu bao gồm ít nhất 19 súng trường, 118 băng đạn, 90 thiết bị vô tuyến và 6 điện thoại di động được gửi từ TP Miami, bang Florida (Mỹ) vào ngày 3-2. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nhằm xác  định động cơ của người nhận số vũ khí này.

Lô vũ khí do Mỹ sản xuất mà Venezuela tịch thu được. Ảnh: RT

Thông tin trên xuất hiện giữa lúc Venezuela đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất. Mỹ và phương Tây gây áp lực với Tổng thống đương nhiệm của Venezuela là Nicolas Maduro, kêu gọi chuyển giao quyền lực.

Kể từ khi tự phong là “tổng thống lâm thời của Venezuela” hôm 23-1, ông Juan Guaido-thủ lĩnh phe đối lập đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Mỹ và các nước châu Âu cũng như Mỹ Latinh.

Trong thông điệp liên bang ngày 5-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận “Tổng thống lâm thời” Guaido và trước đó đã không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro nhiều lần nhấn mạnh rằng Venezuela sẽ bảo vệ chủ quyền nước này bằng mọi giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm