Syria phát hiện phòng sản xuất vũ khí sinh hóa ở Đông Ghouta

Quân đội Syria vừa phát hiện một phòng thí nghiệm hóa học trá hình ở Đông Ghouta, được sử dụng để sản xuất các loại vũ khí sinh hóa độc hại, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết ngày 13-4.

“Trong khi thanh tra các thị trấn nơi những kẻ khủng bố (ý nói phe nổi dậy) vừa rút khỏi Đông Ghouta, phía đông Damascus, đơn vị quân đội Syria tìm thấy một phòng thí nghiệm lớn dùng để chế tạo các vật liệu độc hại và cả một phân xưởng dùng để sản xuất các quả đạn pháo đủ kích cỡ” - SANA đưa tin.

Mặt nạ phòng độc được tìm thấy ở Đông Ghouta (Syria). Ảnh: SPUTNIK

SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết phòng thí nghiệm và phân xưởng nằm ở thị trấn Aftris,  thuộc Đông Ghouta. Quân đội Syria đã tìm thấy khí chlorine, đồ phòng độc, ống tiêm dùng để pha trộn các chất hóa học ở phòng thí nghiệm này. Trong khi đó phân xưởng sản xuất và tàng trữ các loại đạn pháo kích cỡ từ 60 mm, 80 mm đến 180mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm