Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật 'chủ chiến', Trung Quốc lo 'cầu hòa'

 Tân bộ trưởng Nhật Bản ông Gen Nakatani 

Đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền Bắc Kinh trước việc Nhật Bản bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng vốn theo đuổi lối dụng binh “tiên phát chế nhân” (học thuyết đánh phủ đầu).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh tin tưởng dù ai lãnh đạo bộ quốc phòng, Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình, nỗ lực phát huy và cải thiện quan hệ song phương.
Tân bộ trưởng Nhật Bản ông Gen Nakatani có thâm niên phục vụ quân đội Nhật Bản lâu năm, đồng thời luôn khẳng định Nhật Bản nên thiết lập khả năng tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn khả năng bị tấn công.
Trong khi đó, theo dự kiến trong năm 2015, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thông qua đạo luật nhằm diễn giải lại hiến pháp hòa bình của Nhật Bản hiện nay.
Trong tương lai, Nhật Bản có thể hỗ trợ đồng minh và mở ra khả năng tham chiến ngoài biên giới lần đầu tiên sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai.
Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản vốn không mấy mặn mà do quá khứ chiếm đóng của Nhật Bản trên lãnh thổ Trung Quốc trước và trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm