Tân Chủ tịch của Cuba tuyên bố sẽ không tư bản hóa

Ông Miguel Díaz-Canel ngày 19-4 sau khi chính thức trở thành tân Chủ tịch Cuba đã hứa sẽ tạo dựng một chính phủ có trách nhiệm hơn với người dân, hiện đại hóa kinh tế nhưng vẫn giữ bản sắc xã hội chủ nghĩa, không chuyển sang tư bản.

Trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, ông Díaz-Canel, 57 tuổi, thừa nhận cần thiết phải thay đổi, “sẽ hiện đại hóa kiểu mẫu xã hội và kinh tế chúng ta” - sẽ cởi mở hơn cho người dân sử dụng Internet.

Một nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng của ông Díaz-Canel sẽ là thống nhất hệ thống tiền tệ kép của Cuba - đồng peso dùng cho nội địa và đồng peso chuyển đổi dùng trong giao dịch quốc tế. Các nhà phân tích lo ngại nếu không quản lý đúng, sự hợp nhất hai đồng tiền này sẽ gây ra lạm phát ảnh hưởng đến người bình dân Cuba - lực lượng lớn nhất ủng hộ chính phủ.

Nguyên Chủ tịch Cuba Raúl Castro (phải) và tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại phiên họp Quốc hội ngày 19-4. Ảnh: EPA

Nguyên Chủ tịch Cuba Raúl Castro (phải) và tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại phiên họp Quốc hội ngày 19-4. Ảnh: EPA

Ông Raúl Castro dù không còn là chủ tịch nhưng vẫn là thư ký thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, được cho là người sẽ đứng sau hậu trường giúp ông Díaz-Canel hoạch định chính sách. Điều này được chính ông Castro khẳng định trong bài phát biểu mãn nhiệm, rằng thời gian tới ông sẽ hỗ trợ, hướng dẫn người kế nhiệm, đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải chống tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm