Tàu hỏa Ấn Độ bị lật, 50 người bị thương

Đầu máy và năm toa tàu trật đường ray, trong đó bốn toa bị lật ngược (ảnh). 50 hành khách bị thương, trong đó 17 người bị thương nặng. Chưa có thông tin về tổng số hành khách. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Đài truyền hình NDTV (Ấn Độ) đưa tin tàu chạy từ Dimapur (bang Nagaland) đến Guwahati (bang Assam). Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai. Tai nạn làm hỏng 100 m đường ray nên tám chuyến tàu chạy qua tuyến đường sắt này đã bị hủy. Tai nạn đường sắt xảy ra thường xuyên ở Ấn Độ, chủ yếu do công tác bảo trì yếu kém và lỗi do con người.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm