Tàu Trung Quốc chở vật liệu trái phép lên đảo ở Trường Sa

Báo Manila Standard Today (Philippines) cho biết các ngư dân địa phương cũng xác nhận họ thấy một tàu lớn có những dấu hiệu cho thấy là tàu Trung Quốc hiện diện ở quần đảo Kalayaan.

Vào đầu tuần, tàu chiến BRP Gregorio del Pilar của Philippines đã đến đảo Pagasa (tức đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa) để kiểm tra thông tin vụ xâm nhập. Các nguồn tin quân sự nói động thái khiêu khích mới này của Trung Quốc có thể làm xấu thêm tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

Vụ xâm nhập diễn ra khi các tàu hải quân của Philippines đang triển khai ở khu vực Mindanao (phía nam Philippines) để ngăn ngừa các tay súng Hồi giáo của ông Jamalul Kiram III (người tự xưng là quốc vương Hồi giáo Sulu ở Philippines) củng cố lực lượng để giành lại bang Sabah (Malaysia) mà họ khẳng định thuộc chủ quyền của Vương quốc Sulu. Vụ việc cũng được tiến hành trong thời điểm Tư lệnh Bộ chỉ huy Tây Philippines (quản lý biển Tây Philippines gồm quần đảo Kalayaan) Trung tướng Juancho Sabban chuẩn bị về hưu ngày 1-4 tới.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm