Tây Ban Nha lo Ebola

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Ana Mato xác nhận một nữ hộ lý 44 tuổi đã nhiễm Ebola trong BV Carlos III tại Madrid. Đây là nơi hai nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhiễm Ebola ở Tây Phi được đưa về điều trị và cùng tử vong. nữ hộ lý này đã chăm sóc hai nhà truyền giáo. Đến nay các ca nhập viện ở châu Âu hay Mỹ đều nhiễm Ebola ở Tây Phi. Do đó, ở Tây Ban Nha được xem là ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài Tây Phi. 30 y-bác sĩ từng điều trị cho hai nhà truyền giáo đang được theo dõi.

tại Mỹ, Tổng thống Obama tiếp tục khẳng định nguy cơ dịch Ebola ở Mỹ cực kỳ thấp. Trong khi đó, tình hình bệnh nhân Thomas Eric Duncan nhiễm Ebola nằm tại Dallas (bang Texas) vẫn nguy kịch.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm