Tên không tặc cướp máy bay Ai Cập bị tạm giữ ở Cyprus

Vừa rời khỏi tòa, trong lúc bị áp giải ra xe cảnh sát, hắn đưa ngón tay hình chữ V với báo giới.

Seif Eldin Mustafa 58 tuổi, là công dân Ai Cập, cư trú tại Cyprus đến năm 1994.

Hôm trước đó, hắn đeo đai bom giả để khống chế phi công máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS181 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Larnaca của Cyprus (cách bờ biển Ai Cập 500 km). Sáu tiếng sau đó hắn đã đầu hàng sau khi đòi gặp vợ cũ để đưa thư.

Cảnh sát khám xét nhưng không tìm thấy chất nổ trên máy bay và trong người hắn. Ngoại trưởng Cyprus Ioannis Kasoulides kết luận đây là hành động của một cá nhân có tâm thần bất ổn. Chính phủ Ai Cập đã điều một máy bay đến Cyprus đưa hành khách trở lại sân bay Cairo.

Theo AFP, cảnh sát Cyprus cho biết Seif Eldin Mustafa có thể bị truy tố về các tội cướp máy bay, bắt cóc, có thái độ hăm dọa và nhiều hành vi khác vi phạm luật chống khủng bố. Trong quá khứ, hắn đã từng vào tù ra khám về nhiều tội, trong đó có mua bán ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm