Tên lửa Iran đầu tiên được điều khiển đến khi nổ

Hãng tin Irna (Iran) đưa tin ngày 11-10, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan thông báo tên lửa mới do Iran sản xuất và đây là tên lửa tầm xa đầu tiên được định hướng từ xa đến khi tên lửa đánh vào mục tiêu. Ông không nêu rõ tầm bắn xa bao nhiêu. Ông khẳng định: “Chúng tôi không cần xin phép ai để gia tăng khả năng phòng thủ và đạn đạo”.

Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ cấm vận năm năm nếu Iran mua bán vũ khí quy ước và yêu cầu Iran trong tám năm không phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Iran có nhiều loại tên lửa đạt tầm bắn đến 2.000 km. Iran khẳng định tên lửa đạn đạo chỉ mang tính chất phòng thủ và không thể mang đầu đạn hạt nhân.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm