Thái Lan bác bỏ tin thành lập nội các "gia đình trị"

Thái Lan bác bỏ tin thành lập nội các "gia đình trị" ảnh 1

Thủ tướng tương lai của Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: Reuters)
Báo Dân tộc dẫn lời bà Yingluck nói rằng bà "sẽ làm hết khả năng để thành lập nội các mới vì nhân dân mong muốn thấy một chính phủ hoạt động hiệu quả."

Bà nói thêm việc lựa chọn các vị trí bộ trưởng sẽ do Ban chấp hành Đảng Puea Thai thực hiện, gạt bỏ sự can dự hay ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hay những người thân trong dòng họ Shinawatra đối với các vấn đề liên quan.

Trong khi đó, cố vấn pháp lý Rames Rattanachaweng của Đảng Dân chủ đã hối thúc những người "áo đỏ," Đảng Puea Thai và nhóm 111 nhân vật bị cấm tham gia hoạt động chính trị chấm dứt việc gây áp lực với Ủy ban Bầu cử Thái Lan.

Hiện ủy ban này mới thông qua 402 đại biểu đã trúng cử vào Hạ viện nhiệm kỳ mới gồm 500 ghế, chưa đủ tối thiếu 95% số nghị sỹ (475 ghế) trúng cử để đảm bảo phiên họp đầu tiên của Hạ viện có thể diễn ra 30 ngày sau cuộc bầu cử theo quy định./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm