Thái Lan cam kết cấm buôn bán ngà voi

Theo báo Bangkok Post, hội nghị kéo dài đến ngày 14-3 với 2.000 đại biểu của 177 nước tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cam kết sẽ cấm buôn bán ngà voi ở Thái Lan, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn các đường dây buôn lậu bên ngoài vào Thái Lan. Bà thừa nhận Thái Lan được xem là nơi trung chuyển ngà voi từ châu Phi. Luật Thái Lan cho phép buôn bán và sưu tập ngà voi từ voi nuôi bị chết tự nhiên trong nước. Tuy nhiên, bọn buôn lậu lợi dụng điều này để tuồn ngà voi bất hợp pháp từ châu Phi vào Thái Lan và phù phép thành ngà voi hợp pháp.

Theo báo New York Times (Mỹ), ngà voi Thái Lan chủ yếu được đưa sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ ngà voi lớn nhất thế giới. Giá ngà voi ở Trung Quốc đang ở mức tương đương 40 triệu đồng VN/kg. Ngà voi chủ yếu được sử dụng để điêu khắc làm đồ lưu niệm hoặc lấy bột để điều chế tiên dược mà người dân Trung Quốc tin rằng có thể trị bệnh ung thư.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm