Thái Lan lập kế hoạch tái thiết sau lũ

Trong ngày, mực nước sông Chao Phraya giảm còn 2,44 m và từ giờ đến giữa tháng 11 sẽ không dâng cao hơn nữa.

Tình hình lũ lụt ở hai khu vực phía bắc và phía tây Bangkok vẫn đáng lo ngại. Thêm 25 tuyến đường bị phong tỏa. Trong khi đó, các nhà máy nước đã hoạt động trở lại bình thường.

Bộ Thương mại Thái Lan thông báo sẽ kiểm soát giá chín mặt hàng thiết yếu, trong đó có nước uống đóng chai, áo phao, ủng cao su, gạch, bao cát, thuyền bằng sợi thủy tinh. Nội các nhất trí nhập 3 triệu quả trứng cùng đồ hộp và nước uống đóng chai.

Bộ Quốc phòng đã xây dựng xong kế hoạch khắc phục hậu quả lũ lụt tập trung vào ba nhiệm vụ gồm sửa chữa nhà cửa, sửa chữa đường sá và xử lý rác thải độc hại từ nguồn nước sinh hoạt. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông sửa chữa đường sá. Nước ô nhiễm sẽ được làm sạch bằng các chế phẩm vi sinh dạng viên và dạng lỏng.

Thái Lan lập kế hoạch tái thiết sau lũ ảnh 1

Ngày 30-10, người dân cầu nguyện cho lũ mau rút tại trung tâm sơ tán ở Bangkok. Ảnh: GETTY IMAGES

Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhận định nếu công tác tiêu thoát lũ ở phía đông và phía tây Bangkok được tiến hành đúng kế hoạch, nội thành Bangkok sẽ không bị ngập.

Bà thông báo chính phủ đã quyết định chi 100 tỉ baht để khôi phục hoạt động các khu công nghiệp bị ngập. Tuy nhiên, bà bác bỏ thông tin nói chính phủ sẽ chi 800 tỉ baht cho dự án Thái Lan mới nhằm tái thiết kinh tế sau lũ lụt và phòng, chống lũ lụt. Bà nhận định Thái Lan phải mất tối thiểu ba tháng để hồi phục sau lũ.

Cục Thủy lợi hoàng gia cho biết sẽ xây dựng một đê bao chống lũ dài 4 km bằng bao cát khổng lồ (mỗi bao cát nặng 1,5 tấn) gần kênh Rangsit để cản lũ từ các tỉnh phía Bắc đổ xuống nhằm giải cứu sân bay Don Mueang.

Chính quyền Hong Kong đã quyết định gia hạn lệnh cấm các tour du lịch đến Thái Lan đến ngày 8-11 thay vì 1-11.

LÊ LINH - ĐĂNG KHOA (Theo Bangkok Post, The Nation)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm