Thảm họa chồng chất, Maylaysia Airline khai tử số hiệu MH17

“Chúng tôi đã quyết định hủy bỏ số hiệu MH17 như một sự tôn trọng đối với những nạn nhân xấu số trên chuyến bay  MH17", hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines cho biết.

Theo đó, chặng bay Amsterdam – Kuala Lumpur sẽ được đổi số hiệu thành MH19. Chuyến bay vẫn hoạt động với tần suất thường ngày. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng qua, hãng hàng không Maylaysia buộc phải khai tử số hiệu chuyến bay.

Cụ thể, trước đó vào tháng 3/2014 chiếc Boing 777 số hiệu MH370 cùng với 239 hành khách mất tích bí ẩn trên bầu trời khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh cũng khiến hãng hàng không này buộc phải hủy bỏ số hiệu chuyến bay MH370.

Như vậy đến thời điểm này hai số hiệu chuyến bay MH370 và MH17 đã bị hủy bỏ vĩnh viễn.
Cả thế giới đang khóc than cho các nạn nhân xấu số có mặt trên chuyến bay MH17 bị bắn hạ ở miền đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.
Cả thế giới đang khóc than cho các nạn nhân xấu số có mặt trên chuyến bay MH17 bị bắn hạ ở miền đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.

Hai thảm họa ập đến khiến hãng hàng không này đang đứng trước vực thẳm, khủng hoảng tài chính, tiền bồi thường, khách hàng tẩy chay. Ngành du lịch Maylaysia đang suy giảm nghiêm trọng…

Ngày 17/7, hãng hàng không Maylaysia Airline phải đón nhận một thảm họa hàng không khủng khiếp thứ 2 trong vòng một thời gian ngắn.

Theo đó, chiếc máy bay Boing 777 số hiệu MH17 chở theo 298 người đã bị bắn rơi trên độ cao 10.000m ở miền đông Ukraine. Toàn bộ 298 người thiệt mạng trong vụ bắn hạ máy bay này.

Trong đó tới 154 người quốc tịch Hà Lan, Maylaysia có 43 người, Úc 27 người, Indonesia 12 người, Anh 9 người, Đức 4 người, Bỉ 4 người, Philippines 3 người, Canada 1 người… 

Sau gần 4 ngày tìm kiếm, hiện lực lượng cứu hộ Ukraine mới chỉ tìm thấy 251 thi thể nạn nhân.

Theo Hướng Dương (Pháp luật VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm