Thảm kịch phà chìm Sewol: Bộ Giáo dục sẽ tổ chức dạy thoát hiểm

62,7% cho rằng lời xin lỗi của bà trong tai nạn phà chìm chưa đủ trong khi 31,1% hài lòng với lời xin lỗi của bà.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ghi nhận cuộc thăm dò được tiến hành trong bối cảnh dư luận rất bất bình với công tác xử lý tai nạn chậm trễ của chính phủ. Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye đã giảm 13% trong vòng một tháng và tỉ lệ không ủng hộ tăng 14,4%.

Cùng ngày 1-5, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo rút kinh nghiệm từ tai nạn phà chìm, từ đây đến cuối năm Bộ sẽ tiến hành các biện pháp nâng cao ý thức an toàn cho thầy trò, trong đó có các bài học thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp trên máy bay hoặc tàu thuyền. Bộ cũng dự kiến sẽ sửa đổi sách giáo khoa và tăng cường đào tạo cho giáo viên về cách thức đối phó tình huống khẩn cấp.

Phà Sewol chở 476 người, trong đó có 325 học sinh và 14 giáo viên Trường Trung học Danwon ở TP Ansan. Tính đến tối 1-5, số người chết tăng lên 219 người và 83 người còn mất tích.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm