Thảm sát trên xe buýt, 47 người chết

Các tay súng, vẫn chưa được xác định danh tính, đã chặn một xe buýt với 60 thành viên theo dòng Hồi giáo Shia trên đường đến một giáo đường. Chúng xông vào xe buýt và dùng súng trường bán tự động và súng ngắn 9 mm bắn vào các hành khách.

Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 6 tay súng đã tấn công xe buýt trên 3 xe máy, giết ít nhất 43 hành khách và 2 cảnh sát.

Hiện trường vụ thảm sát trên xe buýt (Nguồn: Sputnik News)

13 người khác bị thương đang được điều trị. Một vài trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Có thêm hai người tử nạn vì vết thương quá nặng. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu tiến trình điều tra.

Theo một nhân viên y tế, 16 phụ nữ đã bị giết chết. Những tên tấn công đã kịp thời trốn thoát.
Hãng tin India Today cho biết nhóm khủng bố Tehreek-e-Taliban vừa tuyên bố chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này.
Trong 2 năm gần đây, gần 1000 người theo đạo Hồi giáo Shia đã bị giết ở Pakistan, nơi Hồi giáo Sunni chiếm đại đa số. Theo báo cáo của hãng tin NDTV, cuộc tấn công lần này là sự kiện khủng khiếp nhất kể từ 30 tháng 1 khi một tên đánh bom liều chết ở một giáo đường đã cướp lấy 61 mạng người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm