Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Lá chắn mùa xuân đánh Idlib

Theo hãng tin AFP, ngày 1-3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar chính thức thông báo nước này đã triển khai chiến dịch quân sự mang tên Lá chắn mùa xuân (Operation Spring Shield) ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria).

Theo tuyên bố của chính quyền Ankara, chiến dịch Lá chắn mùa xuân được phát động sau cuộc tấn công của quân chính phủ Syria vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27-2 làm 34 binh sĩ nước này thiệt mạng. 

Với chiến dịch này, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức mở mặt trận Idlib. Bộ trưởng Hulusi Akar cho biết ông sẽ trực tiếp chỉ huy các hoạt động quân sự từ tỉnh Hatay ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới tây bắc Syria.

Binh sĩ quân đội chính phủ Syria đóng tại Idlib. (Ảnh chụp ngày 28-2) Ảnh: REUTERS

Trong ngày 1-3, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay không người lái không kích khu vực gần TP Maaret al-Numan, tỉnh Idlib khiến ít nhất 19 binh sĩ Syria thiệt mạng. Trước đó vài giờ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắn rơi hai chiến đấu cơ của Syria tại tỉnh Idlib.

Cũng theo ông Akar, kể từ khi phát động chiến dịch Lá chắn mùa xuân, Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy một máy bay không người lái, tám máy bay trực thăng, 103 xe tăng, 19 xe thiết giáp chở quân, 72 khẩu pháo, lựu pháo tự hành và bệ phóng rocket phóng loạt, ba hệ thống phòng không, 15 vũ khí chống tăng và súng cối, 56 xe bọc thép, chín kho đạn dược của Syria và tiêu diệt 2.200 binh sĩ nước này.

Hiện chính quyền Damascus chưa đưa phản hồi chính thức nào.

Tỉnh Idlib là cứ địa cuối cùng của phe nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và là nơi đang diễn ra giao tranh giữa lực lượng này với quân chính phủ Syria. Chính quyền Syria tuyên bố sẽ giành lại khu vực cuối cùng này sau cuộc nội chiến kéo dài chín năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm