Thời kỳ quá độ ở Libya kéo dài 20 tháng

Đêm trước đó, hội nghị quốc tế về ủng hộ Libya tại Paris (Pháp) đã công bố các kết luận sau:

- LHQ sẽ giữ vai trò trung tâm trong điều phối nỗ lực quốc tế ở Libya.

- Ủng hộ Hội đồng Bảo an LHQ ban hành nghị quyết mới phê chuẩn các đề nghị của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (tổ chức họp cấp cao về Libya ngày 20-9, cử phái bộ của LHQ sang Libya).

- Hoàn trả cho Libya tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và nhất trí giải ngân ngay 15 tỉ USD từ tài sản phong tỏa.

- Nhóm Những người bạn của Libya mới sẽ thay thế Nhóm tiếp xúc về Libya và sẽ họp phiên đầu tiên ở New York vào cuối tháng 9.

Đêm 1-9, lần thứ hai trong ngày, ông Gaddafi tuyên bố (qua băng ghi âm) trên đài truyền hình Al Rai (Syria) bác bỏ tối hậu thư của phe nổi dậy yêu cầu đầu hàng trước ngày 12-9 và thề chiến đấu đến cùng. Ông cho biết lực lượng kháng chiến đang lớn mạnh ở Tripoli và toàn bộ các bộ tộc đã được trang bị vũ khí hạng nặng.

Theo đài truyền hình Al Arabiya, ông Al-Mahmudi, thủ tướng trong chính quyền ông Gaddafi, đã tuyên bố hợp tác với Hội đồng Dân tộc Quá độ.

H.DUY (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm