Thủ tướng Campuchia nhiễm cúm A/H1N1

Theo Bộ Y tế, có sáu thành viên trong Quốc hội bị nhiễm cúm A/H1N1 sau cuộc họp ngày 25-6. Thủ tướng Hun Sen đã không thể tham dự lễ kỷ niệm 59 năm thành lập Đảng Nhân dân Campuchia diễn ra vào ngày 29-6. Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Campuchia được phát hiện vào tháng 6-2009. Đến nay đã có sáu ca chết trong tổng số 600 ca nhiễm.

Cùng ngày tại Mexico, Bộ trưởng Bộ Y tế Jose Angel Cordova Villalobos tuyên bố Mexico dỡ bỏ báo động cúm A/H1N1. Quyết định này đã được Hội đồng Y tế Mexico, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Y tế liên Mỹ xem xét và đồng ý. Dịch cúm A/H1N1 tấn công Mexico vào tháng 4-2009, đến nay đã làm 1.289 người chết trong tổng số 72.000 ca nhiễm. Tính đến ngày 25-6, Mexico chỉ còn 22 bệnh nhân. Bộ Y tế vẫn lưu trữ 875.000 liều vắcxin để phòng dịch cúm tái phát.

THANH ANH (Theo Hindustan Times, Cambodia Information Center)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm